Chủ tịch Quốc hội: Sẽ truy trách nhiệm thực hiện lời hứa của lãnh đạo

(PLO) - Hôm qua (4/12), tại Cần Thơ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV tại quận Ninh Kiều và quận Cái Răng.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Sau khi lắng nghe Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ thông tin về kết quả của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV vừa qua, bà con cử tri đánh giá cao những nội dung được bàn luận, thống nhất ở kỳ họp. Kỳ họp đã đưa ra bàn luận, chất vấn nhiều vấn đề nóng bỏng, cấp thiết mà đông đảo bà con cử tri quan tâm.

Đặc biệt, bà con cử tri rất phấn khởi trước quyết định giảm thuế nông nghiệp cho nông dân.Trong đợt tiếp xúc này, bà con cử tri có ý kiến đóng góp về những vấn đề mang tầm vĩ mô, ảnh hưởng sâu rộng trong cả nước, vấn đề tham nhũng, xử lý sai phạm, nợ công, nợ xấu, bạo lực học đường, giáo dục, hàng giả, hàng gian,…

Tham nhũng ung dung “nhảy múa”…

Theo cử tri Vũ Cao Quân (Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ), Nghị quyết của Quốc hội thực sự đúng đắn và phù hợp với tình hình thực tế  nhưng trong quá trình thực hiện còn nhiều bất cập, thiếu sót. Đầu tư công ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) so với các tỉnh, thành khác còn nhiều hạn chế, chưa thực sự công bằng, cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông cũng còn nhiều khó khăn cần được nâng cấp, cải thiện.

Nói về vấn đề đầu tư công, cử tri Nguyễn Xuân Xinh (Nguyên Giám đốc Công an TP Cần Thơ) cho biết, hiện đầu tư công không hiệu quả, có nhiều dự án đang “đắp chiếu” và làm mất ngân sách nhà nước trên 30.000 tỷ đồng. Hiện tài sản công trị giá trên 1 triệu tỷ đồng rải rác khắp cả nước. Xe công có trên 40 ngàn chiếc, mỗi năm bỏ ra cho xe công 12 ngàn tỷ.

Dư luận và nhiều cử tri cho rằng việc này rất lãng phí và lạm dụng. Đồng thời, vấn đề nợ công, nợ xấu là vấn đề rất nóng bỏng và được bàn luận rất nhiều trong nghị trường ở Kỳ họp thứ 2. Hiện nợ công đã lên đến 2,6 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 62,2%. Nếu không có biện pháp ngăn chặn có thể sẽ vượt ngưỡng 65%.

Đặc biệt trong phần ý kiến, ông Nguyễn Xuân Xinh đã nhấn mạnh vấn đề tham nhũng và cho biết, vấn nạn tham nhũng đang diễn ra rất nghiêm trọng và phức tạp từ Trung ương đến địa phương, không có kỳ họp, cuộc họp nào không lên án tham nhũng.

Tại Kỳ họp thứ 2, nhiều ý kiến cho rằng, chưa có lúc nào tổ chức chống tham nhũng lại uy quyền như lúc này. Luật Phòng chống tham nhũng đã có nhưng trong thời gian qua làm việc chưa thực sự hiệu quả. Tham nhũng đã lấy đi hơn 59.000 tỷ đồng nhưng chỉ thu về mới được 8%.

Để nói rõ hơn về thực trạng tham nhũng, ông Xinh đã mượn câu nói của ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: “Tham nhũng hiện đang ung dung, nhảy múa trên lưỡi gươm của pháp luật”. Nói về vấn đề này, cử tri Dương Thanh Trọn (phường Ba Láng, quận Cái Răng) cũng khá bức xúc, hiện vấn đề tham nhũng, làm dụng chức quyền, ỷ quyền ỷ thế cũng diễn ra rất nhiều và gây hoang mang trong dân chúng. Đảng, Nhà nước, Quốc hội cần có những biện pháp xử lý triệt để, thuyết phục lòng dân.

Sẽ “truy” trách nhiệm thực hiện lời hứa của lãnh đạo

Trả lời ý kiến của bà con cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, ý kiến cử tri hoàn toàn đúng đắn và đó cũng được nhiều ĐBQH quan tâm. Đồng thời đã tận tình tiếp thu và trả lời những ý kiến của bà con cử tri. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ 2 là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, lập pháp, giám sát tối cao, giải quyết các vấn đề lớn của đất nước. ĐBQH trong kỳ họp đã chất vấn có trách nhiệm và hiệu quả các vấn đề cử tri quan tâm, chuyển từ thảo luận, tham luận sang tranh luận nhằm truy cho đến cùng trách nhiệm thuộc về ai, nếu không kịp sẽ trả lời bằng văn bản sau đó.

Sau chất vấn, Quốc hội ra nghị quyết yêu cầu Thủ tướng, Bộ trưởng cam kết thực hiện lời hứa và Quốc hội sẽ giám sát việc thực hiện các lời hứa này ở các kỳ họp sau. Cách thức chất vấn tại kỳ họp rất được bà con cử tri hoan nghênh, trong các kỳ họp tới sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm và tăng thêm thời lượng chất vấn và sẽ truy trách nhiệm về thực hiện lời hứa của lãnh đạo.

Chia sẻ ý kiến của cử tri về vấn đề tham nhũng,  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, quan điểm của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng rất cương quyết, không có vùng cấm cho bất kỳ ai. Hiện Quốc hội đang giao cho Thường vụ Quốc hội nghiên cứu để ban hành quy định việc xử lý sau khi cán bộ sai phạm đã nghỉ hưu.

Về ý kiến của cử tri xung quanh chuyện cơ sở hạ tầng, giao thông ở ĐBSCL, Chủ tịch Quốc hội cho biết, đoạn đường cao tốc từ Trung Lương về Cần Thơ đã giải phóng mặt bằng và sẽ đưa vào xây dựng. Các tuyến đường ở Cần Thơ, TP sẽ sử dụng vốn đầu tư công để làm những tuyến bức xúc nhất, huyết mạch từ TP đến các quận, huyện, nối liên huyện.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự đồng tình với những băn khoăn của cử tri về đạo đức xã hội xuống cấp. Một thế hệ thanh niên sống ảo nhiều hơn sống thật, tỷ lệ tội phạm thanh niên ngày càng lớn.Trẻ em vị thành niên dưới 16 tuổi, một số ở lứa tuổi này cướp của, giết người, bắt cóc đã xảy ra. Đây là trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường và xã hội. Gia đình và nhà trường cần phải phối hợp quản lý học sinh một cách đúng đắn và kịp thời.Trong thời gian tới, sẽ có thêm tiết học đạo đức công dân nhằm nâng cao chất lượng đạo đức cho học sinh, sinh viên.

Đọc thêm