Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc tại Cần Thơ

(PLVN) - Tiếp tục chuyến công tác tại ĐBSCL, chiều ngày 10/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác trung ương đã có buổi làm việc với Thành uỷ Cần Thơ, về tình hình thực hiện các Nghị quyết của trung ương về xây dựng và phát triển TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

Tại buổi làm việc, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và tình hình thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Theo báo cáo cho thấy, đến thời điểm hiện tại, TP Cần Thơ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Cụ thể, trong quá trình thực hiện các Nghị quyết, TP Cần Thơ có 7/20 chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ, có 11/20 chỉ tiêu đạt tiến độ; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân của TP Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2023 ước đạt 5,59%/năm; quy mô nền kinh tế tăng từ 91.590 tỷ đồng năm 2021, lên 107.781 tỷ đồng năm 2022; GRDP bình quân đầu người năm 2021 đạt 73,45 triệu đồng, năm 2022 đạt 86,06 triệu đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 9 tháng đầu năm 2023 của TP Cần Thơ đứng thứ 3 so với 5 TP trực thuộc Trung ương (sau Hải Phòng và Hà Nội); các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xã hội có chuyển biến tích cực và phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu; Quốc phòng, an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm….

Cũng trong phần báo cáo, Thành uỷ Cần Thơ đã trình một số đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác về những khó khăn, vướng mắc mà Cần Thơ đã và đang gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng điểm. Theo đó, các thành viên Đoàn công tác đã tập trung trao đổi, phân tích và làm rõ những thách thức nhằm đưa ra các định hướng, giải pháp để Cần Thơ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn công tác, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá cao sự quyết tâm chính trị, nỗ lực phấn đấu của Cần Thơ trong bối cảnh khó khăn, thách thức và thuận lợi đan xen như hiện nay. Từ đó đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

“Trong thời gian tới, Cần Thơ phải hành động quyết liệt hơn cũng như chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành trung ương để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và điểm nghẽn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, trên tinh thần Cần Thơ vì cả vùng, cả nước và cả vùng vì Cần Thơ. Đồng thời, Cần Thơ cần sớm hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch TP Cần Thơ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong thời gian sớm nhất. Bởi quy hoạch phải đi trước 1 bước, chưa có quy hoạch thì các việc khác đều vướng”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo.

Đối với các kiến nghị của TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Văn phòng Quốc hội tổng hợp và gửi tới các cơ quan liên quan để nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, trên nguyên tắc tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa cho địa phương. Theo đó, Quốc hội cùng Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội sẽ đôn đốc, giám sát quá trình triển khai thực hiện.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trao tượng trưng 5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn TP Cần Thơ.

Đọc thêm