Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng

(PLVN) - Sáng 6/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri chuyên đề với gần 700 cử tri đại diện cho công nhân, viên chức, người lao động TP Cảng. Cuộc tiếp xúc cử tri diễn ra đúng với thời điểm cả nước đang kỷ niệm 78 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2024).
Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Lâm Hiển)
Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Lâm Hiển)

Cùng dự cuộc tiếp xúc có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu, lãnh đạo một số cơ quan của Quốc hội; bộ, ngành; các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo công nhân, người lao động, đại diện tổ chức công đoàn cơ sở.

Rà soát hệ thống văn bản pháp luật

Tại buổi tiếp xúc, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Lã Thanh Tân cho biết, từ tác động của đại dịch COVID-19 đến nay, nhiều vấn đề khó khăn, cấp bách đang đặt ra với nền kinh tế đất nước và TP Hải Phòng. Trong đó nhiều vấn đề đã và đang tác động đến đời sống, việc làm, thu nhập của công nhân lao động, đòi hỏi phải được quan tâm, giải quyết kịp thời, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Lã Thanh Tân phát biểu tại cuộc tiếp xúc.

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Lã Thanh Tân phát biểu tại cuộc tiếp xúc.

Ông Lã Thanh Tân nhấn mạnh: Năm 2023, thực hiện Nghị quyết 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đã phối hợp với UBND TP và các cơ quan liên quan tiến hành rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Qua rà soát, Hải Phòng đã tổng hợp, kiến nghị đề xuất với Tổ Công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, sửa đổi 7 Luật, 5 Nghị định, 56 Thông tư và một số vấn đề khác còn vướng mắc, bất cập, nội dung không còn phù hợp với thực tiễn, đồng thời đề xuất các giải pháp xử lý.

Cuộc tiếp xúc diễn ra vào dịp cả nước đang kỷ niệm 78 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Cuộc tiếp xúc diễn ra vào dịp cả nước đang kỷ niệm 78 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Trong đó có 2 Luật, 1 Nghị định, 3 Thông tư liên quan đến người lao động như: Luật Căn cước công dân 2014, Luật Cư trú năm 2020, Nghị định số 137 ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân; Thông tư số 04 ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123 ngày 15/11/2015 của Chính phủ.

Với mong muốn tiếp thu được nhiều ý kiến từ thực tiễn, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Lã Thanh Tân đề nghị cử tri đại diện cho công nhân, viên chức, người lao động TP phát huy tinh thần dân chủ, cởi mở, từ thực tiễn công tác, cuộc sống để đề xuất với Quốc hội, Chính phủ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương, của TP.

Hải Phòng - Điểm sáng thực hiện Luật Nhà ở

Sau khi lắng nghe ý kiến phát biểu của cử tri, công nhân, người lao động và ý kiến trao đổi của lãnh đạo một số bộ, ngành, TP, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận vai trò của đội ngũ công nhân Hải Phòng trong quá trình thành lập Đảng bộ Hải Phòng - một trong các Đảng bộ ra đời sớm ở nước ta. Công nhân lao động Hải Phòng luôn phát huy truyền thống cách mạng, năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với cơ chế thị trường, ứng dụng sáng tạo công nghệ hiện đại.

Nhờ luôn đổi mới công tác tư tưởng, nâng cao hiệu quả, chất lượng các phong trào thi đua, công nhân lao động và tổ chức công đoàn Hải Phòng luôn đi đầu trong lao động sản xuất, có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và TP.

Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Dương Kinh Trần Thị Hằng nêu quan điểm.

Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Dương Kinh Trần Thị Hằng nêu quan điểm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương Hải Phòng là điểm sáng của cả nước trong giải ngân vốn đầu tư công; các hoạt động du lịch, dịch vụ phục hồi rõ nét; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo và phát huy hiệu quả.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng thông tin thêm với cử tri về chủ trương phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp. Quốc hội đã xem xét, thông qua Luật Nhà ở, trong đó, những quy định tạo điều kiện xây dựng nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là quyền có chỗ ở, nâng cao chất lượng cuộc sống và thu hút công nhân, người lao động tham gia tổ chức Công đoàn.

Bí thư Thành uỷ Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc tiếp xúc.

Bí thư Thành uỷ Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc tiếp xúc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: Hải Phòng đã rất tích cực, có những bước đi cụ thể, thiết thực để đưa Luật Nhà ở vừa được Quốc hội thông qua sớm đi vào cuộc sống. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ kỳ vọng rằng, các kiến nghị, đề xuất của công nhân, người lao động TP Hải Phòng tại buổi tiếp xúc chuyên đề tiếp tục là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện các dự án Luật sắp trình Quốc hội thời gian tới như: dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), dự án Luật Việc làm (sửa đổi), dự án Luật Công đoàn (sửa đổi)…

Thời gian tới, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; một số nội dung về tài chính, ngân sách nhà nước…

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh & xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh & xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu.

Ngoài các ý kiến liên quan đến triển khai thi hành Luật Nhà ở, một số ý kiến khác cũng đề nghị các cấp, ngành cần tăng cường thiết chế văn hóa, vui chơi giải trí tại các khu công nghiệp; bố trí quỹ đất xây dựng trường học tại các khu nhà ở xã hội, khu nhà công nhân; các chính sách miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ...

Các cử tri cũng đề nghị Quốc hội, các cơ quan hữu quan xem xét tăng ngày nghỉ dịp lễ, Tết; tăng chính sách đãi ngộ với giáo viên mầm non; tăng mức lương tối thiểu vùng; xử lý doanh nghiệp vi phạm chính sách với lao động nữ; sớm có văn bản hướng dẫn chính sách ưu đãi về nhà ở lưu trú công nhân; sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm; giám sát về vấn đề nhà ở xã hội, xử lý dứt điểm tình trạng "tín dụng đen"; xử lý tình trạng doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội kéo dài, trốn đóng bảo hiểm xã hội...

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao 200 suất quà tặng các công nhân, người lao động đạt thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất; và một số công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Hải Phòng.

Đọc thêm