Chiều 24/6, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn), Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc), Nguyễn Văn Khước (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)... tiếp tục diễn ra với phần thẩm vấn.
Là người đầu tiên trả lời HĐXX, bị cáo Hậu khai, thành lập Tập đoàn Phúc Sơn từ năm 2004, đến 2017 thì mua lại Công ty Thăng Long. Sau khi mua, bị cáo Hậu trực tiếp điều hành. Hai doanh nghiệp trên đã tham gia 4 dự án tại Vĩnh Phúc, một số gói thầu tại Phú Thọ, Quảng Ngãi…
Theo lời khai của bị cáo Hậu, quá trình thực hiện dự án tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi, bị cáo có gặp gỡ, liên hệ và thỏa thuận chi vật chất tiền bạc với lãnh đạo các tỉnh này.
Cụ thể, Nguyễn Văn Hậu có gặp bị cáo Cao Khoa (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi), bị cáo Lê Viết Chữ (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) và được 2 bị cáo này giới thiệu gặp bị cáo Đặng Văn Minh (cựu Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi), đại diện chủ đầu tư.
Ông Hậu thỏa thuận với bị cáo Minh sẽ chi 5% giá trị xây lắp sau khi trừ thuế, sau đó bị cáo Minh sẽ phân bổ lại. Về cách thức đưa tiền, do ở xa nên sau vài đợt được thanh toán thì ông Hậu sẽ vào Quảng Ngãi gặp và đưa tiền cho bị cáo Minh. Có 7 lần ông Hậu đưa tiền ở phòng làm việc của bị cáo Minh và 1 lần đưa tiền khi bị cáo Minh ra Hà Nội.
Ngoài ra, bị cáo Hậu còn khai nhiều lần đưa tiền cho bị cáo Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) 4 lần, tổng số 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD; đưa cho ông Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc) tổng số 300 triệu đồng và 20.000 USD…
Quá trình khai báo, bị cáo Hậu thừa nhận thiệt hại của vụ án là 1.168 tỷ đồng, bị cáo là người được hưởng lợi. Với tư cách người đứng đầu và điều hành 2 doanh nghiệp, bị cáo xin chịu trách nhiệm, khắc phục toàn bộ hậu quả. Theo lời bị cáo Hậu, bị cáo nhiều lần gửi đơn tới cơ quan điều tra xin được khắc phục.
Trình bày về tài sản để khắc phục hậu quả vụ án, bị cáo Hậu nói, ngoài tiền, 501 thỏi vàng bị thu giữ, 1140 bìa đỏ bị kê biên, bị cáo còn 884 sổ đỏ bị thất lạc, hạn chế giao dịch.
Bị cáo mong HĐXX cho bị cáo được bán 196/884 sổ đỏ bị thất lạc, hạn chế giao dịch để khắc phục triệt để hậu quả vụ án. Theo bị cáo Hậu, 196 bất động sản này đủ khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án./.