Chủ tịch Thành Thắng Group: Doanh nhân hết lòng với quê hương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó tại Ninh Bình, có nhiều kỷ niệm và những ước mơ hoài bão của riêng mình. Đây cũng là nơi cho ông Đỗ Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành Thắng Group đức tính kiên cường, chịu khó, dám nghĩ, dám làm.
Doanh nhân Đỗ Văn Tiến, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành Thắng. (Ảnh: Xuân Hiếu)
Doanh nhân Đỗ Văn Tiến, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành Thắng. (Ảnh: Xuân Hiếu)

Ông Đỗ Văn Tiến sinh ngày 10/9/1964 tại Gia Thanh, Gia Viễn, Ninh Bình. Ông lớn lên trong vòng tay ấm áp của cha mẹ nhưng cũng vất vả lam lũ bởi mảnh đất xưa kia quê ông còn nghèo khó. Chứng kiến cảnh vất vả của bố mẹ, ông đã ấp ủ những hoài bão, ước mơ và tự nhủ phải ra sức học tập để sau này có thể giúp đỡ bố mẹ và xây dựng quê hương mình. Sau thời gian học tập trải nghiệm đầy vất vả ông quyết định về lập nghiệp tại mảnh đất quê nhà.

Công trình Thành Thắng kính tặng Trạm y tế xã Gia Thanh (ảnh: Xuân Hiếu)

Công trình Thành Thắng kính tặng Trạm y tế xã Gia Thanh (ảnh: Xuân Hiếu)

Năm 2005, ông Tiến thành lập công ty TNHH Thành Thắng tại Gia Viễn, Ninh Bình. Những ngày đầu thành lập công ty gặp nhiều khó khăn thách thức. Là người thông minh cộng với đức tính kiên cường, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, ông đã dẫn dắt công ty từng bước vươn lên, nay đã trở thành tập đoàn đa ngành nghề.

Trong đó có ngành sản xuất xi măng được sử dụng công nghệ hiện đại trên thế giới là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về sản xuất Xi măng. Bên cạnh những công nghệ hiện đại, mục tiêu của doanh nghiệp là lấy chất lượng làm kim chỉ nam cho những thành công của tập đoàn.

Ngoài công tác chỉ đạo điều hành, có những quyết sách mang tính đột phá, thành công, ông còn là vị Chủ tịch thân thiện gần gũi hết mực quan tâm thương yêu người lao động. Ông luôn quan tâm đến chế độ chính sách, đảm bảo đẩy đủ chế độ cho người lao động theo đúng quy định của luật lao động. Bên cạnh đó, ông đặc biệt và thường xuyên quan tâm thăm hỏi giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó mỗi công nhân viên đều coi công ty như ngôi nhà thứ 2 của mình.

Thành Thắng Group tặng công trình nhà văn hóa xóm hai Phương Đông (ảnh: Xuân Hiếu)

Thành Thắng Group tặng công trình nhà văn hóa xóm hai Phương Đông (ảnh: Xuân Hiếu)

Mấy chục năm lăn lộn trên thương trường cũng là từng ấy năm nếm trải những sóng gió của cuộc đời. Chính những sóng gió ấy đã tôi luyện cho ông trở thành một doanh nhân đầy bản lĩnh trong quản lý và kinh doanh. Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào trái tim ông cũng đều trăn trở đau đáu với quê nhà, chính vì thế ông đều tự nhủ với lòng mình phải làm một việc gì đó đóng góp cho quê hương.

Trước đây, trạm y tế xã Gia Thanh, Gia Viễn còn khó khăn về cơ sở vật chất, chưa có đủ các phòng khám, giường bệnh còn hạn chế, các trang thiết bị dụng cụ y tế còn thô sơ, các tủ thuốc còn nhỏ và sơ sài chưa được đầu tư nâng cấp. Điều này, làm hạn chế việc khám chữa bệnh cũng như chăm sóc sức khỏe của người dân địa phương mặc dù cán bộ y tế đã rất cố gắng.

Trước khó khăn của quê hương, ông đã bắt tay vào việc xây dựng một trạm y tế mới. Sau gần 5 tháng thi công, công trình Trạm y tế xã Gia Thanh đã hoàn thành với diện tích gần 4.000 m2, tổng mức đầu tư trên 10 tỷ đồng. Công trình gồm khu nhà khám và điều trị 2 tầng diện tích gần 1.200 m2 với 20 phòng chức năng. Cùng với việc đầu tư về cơ sở hạ tầng, Tập đoàn Thành Thắng còn hỗ trợ các trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho trạm y tế theo các tiêu chí của trạm y tế đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011- 2020.

Lễ khánh thành công trình đình Thượng Hòa (ảnh: Xuân Hiếu)

Lễ khánh thành công trình đình Thượng Hòa (ảnh: Xuân Hiếu)

Ngày 31/1/2015 tại xã Gia Thanh, Gia Viễn, Ninh Bình trong buổi lễ khánh thành công trình trạm y tế xã, ông Đỗ Văn Tiến, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành Thắng đã ký bàn giao công trình trạm y tế cho UBND xã Gia Thanh.

Nhân viên y tế tại trạm chia sẻ: "Công trình trạm y tế mới được khánh thành và đưa vào sử dụng phục vụ thuận lợi nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân địa phương. Đồng thời, góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã Gia Thanh".

Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe thì việc nâng cao đời sống tinh thần cũng được ông Tiến đặc biệt quan tâm. Mỗi lần thôn sinh hoạt đều phải đến sân nhà ông trưởng thôn ngồi tạm để có chỗ bà con trao đổi, bàn luận. Vì thế, ông Đỗ Văn Tiến tiếp tục xây dựng tặng cho bà con một nhà văn hóa có đẩy đủ chức năng cơ bản; có nhà sinh hoạt cộng đồng có sân thể thao cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, có khoảng sân rộng cho các cụ tập dưỡng sinh.

Những lần về thăm quê hương, ông cũng chứng kiến nhiều con đường xuống cấp gây nguy hiểm cho người dân địa phương. Đặc biệt là các em nhỏ trong làng xã vẫn thường xuyên đi học trên những con đường này.

Một người dân xã Gia Thanh chia sẻ: "Có những hôm trời mưa đường khó đi trơn trượt, đã có những em đi xe đạp trượt ngã, xước xát chân tay, rất là nguy hiểm".

Tận mắt chứng kiến những khó khăn vất vả của con em học sinh quê hương mình, cùng với mong muốn đóng góp xây dựng quê nhà, ông đã cho thi công bê tông hóa con đường Bờ Bao to, rộng đẹp bằng phẳng.

Chưa dừng lại ở đó, ông Tiến đã đầu tư hơn 20 tỷ đồng xây dựng đình Thượng Hòa. Sau 9 tháng thi công ngôi đình đã được khánh thành vào ngày 7/7/2022 với diện mạo khang trang bề thế và uy linh. Từ đó, người dân trong vùng đã có thêm nơi tụ tập, sinh hoạt truyền thống văn hóa tín ngưỡng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.

Những nghĩa cử cao đẹp đó đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào xây dựng quê hương, nâng cao đời sống văn hóa, đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần vào công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, chung tay cùng tập thể lãnh đạo địa phương xây dựng quê hương Gia Thanh, Gia Viễn, Ninh Bình văn minh, giàu đẹp.

Đọc thêm