Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bị sốc tại thượng đỉnh với Mỹ ở Việt Nam?

(PLVN) - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã bị sốc khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra bản danh sách mới về các cơ sở hạt nhân mà Bình Nhưỡng trước đó không tiết lộ.
Phái đoàn Mỹ - Triều Tiên  tại thượng đỉnh ở Việt Nam
Phái đoàn Mỹ - Triều Tiên tại thượng đỉnh ở Việt Nam

Theo tờ SCMP, thông tin trên được ông Zhang Liangui - giáo sư về nghiên cứu chiến lược quốc tế tại Trường Đảng Trung ương Trung Quốc – tiết lộ.

Theo ông Zhang, hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 được tổ chức tại Hà Nội hồi cuối tháng 2 vừa qua kết thúc mà không đạt thỏa thuận nào chủ yếu là do Mỹ vào phút chót đã thay đổi lập trường đàm phán.

Vị giáo sư Trung Quốc cho hay, tại hội nghị, Chủ tịch Triều Tiên đã “sốc” khi ông Trump đưa ra bản danh sách mới, trong đó liệt kê các cơ sở hạt nhân mà Bình Nhưỡng chưa tiết lộ.

Theo ông Zhang, bản danh sách mới có nghĩa là Mỹ yêu cầu Triều Tiên phải tháo dỡ tất cả các cơ sở vũ khí hạt nhân ngầm. Điều này nằm ngoài các nội dung thảo luận trước đó, vốn chỉ bao gồm việc phá hủy các nhà máy làm giàu plutonium và uranium nằm trong khu liên hợp hạt nhân Yongbyon.

“Khi phía Mỹ đưa ra danh sách của các cơ sở chưa từng được tiết lộ, ông Kim Jong-un đã sốc. Tuy nhiên, lý do không phải là vì ông ấy ngạc nhiên vì Mỹ biết được những cơ sở ngầm của Triều Tiên bởi những cơ sở này đã từng được một số cơ sở nghiên cứu của Mỹ đề cập mà vì Triều Tiên cảm thấy rằng những kỳ vọng của họ về việc đàm phán sẽ không được đáp ứng”, ông Zhang cho hay.

“Yêu cầu mới vượt quá những gì mà đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun đã đưa ra tại trường đại học Stanford hồi tháng 1 về phi hạt nhân hóa Triều Tiên”, ông Zhang cho biết thêm.

Theo ông Zhang, động thái bất ngờ của Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Hà Nội đã thay đổi tiến trình đàm phán hạt nhân với Triều Tiên trong tương lai bởi bất kỳ cuộc đàm phán nào tới đây cũng sẽ phải bao gồm cả những cơ sở hạt nhân mà Triều Tiên đã công bố và những cơ sở ngầm của nước này.

“Các cuộc đàm phán trong tương lai giờ đây sẽ phải bao gồm tất cả mọi thứ, cả những gì đã biết và chưa biết. Điều này đã làm tăng đáng kể sự khó khăn của các cuộc đàm phán”, ông Zhang nói.

Vẫn theo ông Zhang, phát biểu của Thứ trưởng ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui về việc xem xét lại đàm phán và không chấp nhận yêu cầu của Mỹ thực chất là thử nghiệm để xem phản ứng từ các bên.

Ông Zhang cho rằng ông Trump đã tìm cách thuyết phục ông Kim từ bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên nhưng nhà lãnh đạo Triều Tiên đã bị ảnh hưởng bởi các trợ lý thân cận - những người phản đối việc ông chấp nhận yêu cầu của Mỹ.

Vẫn theo chuyên gia này, kết quả cuộc đàm phán ở Hà Nội có thể sẽ ảnh hưởng tới sự ổn định chính trị ở Triều Tiên.

Đọc thêm