Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang ra công văn hoả tốc chỉ đạo khắc phục hậu quả sau mưa lũ

(PLVN) -  Ngày 11/9, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành công văn hoả tốc yêu cầu các địa phương trong tỉnh nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lớn sau cơn bão số 3 để ổn định đời sống Nhân dân.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Giang, hoàn lưu bão số 3 gây ra trên địa bàn đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản.

Tính đến 11h ngày 11/9, mưa lũ đã khiến 1 người tử vong tại xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc do bị lũ cuốn trôi và 1 người mất tích, 1 người bị thương tại xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì do sạt lở đất.

Mưa lớn khiến nước sông Lô qua địa bàn tỉnh Hà Giang dâng cao, gây ngập nhiều khu vực. Ảnh: Báo Hà Giang

Mưa lũ khiến 1196 nhà dân bị ảnh hưởng, trong đó có 82 hộ phải di dời khẩn cấp, 16 nhà dân bị vùi lấp hoàn toàn, 308 nhà bị sạt lở, 8 nhà bị nước lũ cuốn trôi, 118 nhà bị ảnh hưởng do tốc mái, cây đổ, 664 nhà bị ngập úng.

Trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, chăn nuôi, thuỷ sản, thiệt hại 1626,8ha lúa ngô cây trồng và thuỷ sản. Trong đó có 448,53ha lúa; 448,52ha ngô và rau màu; 119,2ha cây ăn quả; 66,05ha cây lâm nghiệp; 56,981ha diện tích nuôi trồng thuỷ sản bị thiệt hại; 5236 con gia cầm, 67 con gia súc bị thiệt hại; 9 chuồng trại bị hư hỏng.

Trong lĩnh vực thuỷ lợi, sạt lở, vùi lấp một số tuyến kênh mương tại các huyện Yên Minh, Bắc Quang, Vị Xuyên…

Về lĩnh vực giao thông, có nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang bị sạt lở, các phương tiện giao thông bị cô lập như: Tại huyện Bắc Mê có 4 điểm sạt lở với khối lượng 290m3, nhiều tuyến liên thôn bị sạt lở, ngập úng gây ách tắc giao thông; huyện Hoàng Su Phì, mưa lớn gây sạt lở 7 tuyến đường với 23 vị trí, khối lượng sạt lở khoảng 5.084m3; tuyến đường Vinh Quang – Chiến Phố - Bản Máy sạt lở taluy dương 6 vị trí, khối lượng 1.200m3.

Tại huyện Yên Minh có 3 điểm sạt lở với khối lượng 210m3; huyện Mèo Vạc có 5 công trình giao thông bị sạt lở; huyện Đồng Văn có 6 điểm sạt lở, trên mỗi tuyến có nhiều điểm sạt lở. Tại huyện Bắc Quang, QL 279, 279B, tỉnh lộ 183, nhiều điểm bị sạt lở với khối lượng đất đá lớn…

Khu vực sạt lở nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 279, đoạn qua địa phận xã Yên Thành, huyện Bắc Quang. Ảnh: Báo Hà Giang

Tại TP Hà Giang, mưa lớn khiến nước sông dâng cao gây ngập úng cục bộ 18 điểm thuộc các phường Minh Khai, Ngọc Hà, Nguyễn Trãi, Quang Trung, xã Phương Thiện.

Về trường học, mưa lớn gây ngập úng 13 trường trên địa bàn các huyện, gãy đổ nhiều cột điện…

Trước những thiệt hại như trên, ngày 11/9, UBND tỉnh Hà Giang đã có công văn hoả tốc về việc khắc phục hậu quả mưa lớn sau cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để chủ động ứng phó với nguy cơ sạt lở đất, ngập úng và khắc phục hậu quả do mưa lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo các huyện, thành phố huy động lực lượng của huyện và xã xuống tất cả các thôn, bản để rà soát, kiểm tra các vị trí có nguy cơ sạt lở đất và ngập úng để cảnh báo, khuyến cáo cho người dân không được chủ quan; tổ chức di dời, sơ tán đối với những hộ nằm trong khu vực mất an toàn;

Tổ chức cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống nhân dân vùng bị thiên tai, nhất là các hộ có nhà bị đổ, lũ cuốn trôi, hộ ở vùng ngập sâu, sạt lở chia cắt, đảm bảo không để người dân bị đói, rét;

Tiếp tục thực hiện các giải pháp tập trung ứng phó khẩn cấp với mưa lớn trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo rà soát, nhanh chóng khôi phục sản xuất ngay sau lũ để ổn định đời sống nhân dân; Bố trí chỗ ở tạm cho các hộ dân bị mất nhà do mưa lũ, huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa, dựng lại nhà ở, dọn dẹp vệ sinh môi trường, không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ. Xây dựng phương án bố trí lại nơi ở cho các hộ bị mất nhà ở phải di dời.

Đọc thêm