Chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử

(PLO) - Ngày 10/5, Đoàn giám sát Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam do Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh dẫn đầu đã thực hiện giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của tỉnh Đắk Lắk.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Thanh giám sát công tác
bầu cử tại tỉnh Đắk Lắk.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Thanh giám sát công tác bầu cử tại tỉnh Đắk Lắk.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, đến nay Ủy ban Bầu cử đã thành lập danh sách 11 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và 141 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 947 người đủ tiêu chuẩn ứng cử HĐND cấp huyện; 9.311 người đủ tiêu chuẩn ứng cử HĐND cấp xã. Toàn tỉnh có tổng số 1.262.174 cử tri.

Từ ngày 12/4 đến ngày 5/5, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức 236 cuộc giám sát về việc lập, niêm yết danh sách và giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri, trong đó Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh xem xét giải quyết 5 đơn; không xem xét, giải quyết 6 đơn; chuyển các cơ quan, tổ chức, đơn vị giải quyết theo thẩm quyền 24 đơn.

Về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử: Các lực lượng chức năng tích cực phối hợp triển khai lực lượng và biện pháp nắm chắc tình hình có liên quan trên địa bàn; chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.

Các đơn vị tổ chức phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri (Campuchia), triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống vượt biên, xâm nhập và tội phạm khu vực biên giới… 

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả chuẩn bị bầu cử của tỉnh Đắk Lắk, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh nhấn mạnh, để công tác bầu cử đạt được những kết quả tốt đẹp, Ủy ban Bầu cử và MTTQ các cấp cần tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về ngày bầu cử, nhất là tuyên truyền cho người dân bằng tiếng dân tộc để họ nắm vững quyền lợi và nghĩa vụ thực hiện quyền công dân của mình.

Cùng với đó, kịp thời giải quyết và chỉ đạo giải quyết các khiếu nại, tố cáo của cử tri, tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa toàn tỉnh trước, trong và sau bầu cử, đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn giao thông để cử tri thuận tiện đi lại trong dịp bầu cử.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia do Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ làm Trưởng đoàn đã về tỉnh Phú Yên tiến hành giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đến nay, tỉnh Phú Yên đã tổ chức 143 điểm tiếp xúc cử tri. Trong quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử đã hoàn thành việc kiểm tra, xác minh và trả lời đơn thư khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật. Tỉnh đã thành lập 862 khu vực bỏ phiếu. Các địa phương cũng đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri với 666.492 người, trong đó cử tri lực lượng vũ trang ở khu vực bỏ phiếu riêng có 3.757 người. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử tỉnh Phú Yên thời gian qua và lưu ý các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình từ những việc nhỏ nhất, để trên cơ sở đó tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền; cần làm tốt công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng để đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử.

Đồng thời, tỉnh Phú Yên cần hết sức chú ý đến các ngư dân, nhất là ngư dân hành nghề khai thác xa bờ để mọi cử tri đều được tham gia bỏ phiếu. 

Đọc thêm