Chưa thể công bố kết luận đầy đủ về thảm họa hàng không quân sự tồi tệ của Philippines

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lực lượng vũ trang Philippines cho biết hôm 2/9, chiếc máy bay chở binh sĩ của Philippines đã bị rơi vào tháng 7 sau một "đình trệ không thể khôi phục", giết chết hơn 50 người là một trong những thảm họa hàng không quân sự tồi tệ nhất của đất nước.
Kết luận đầy đủ của cuộc điều tra về một vụ tai nạn máy bay quân sự của Philippines vào tháng Bảy vẫn chưa được công khai. Ảnh: AFP
Kết luận đầy đủ của cuộc điều tra về một vụ tai nạn máy bay quân sự của Philippines vào tháng Bảy vẫn chưa được công khai. Ảnh: AFP

Máy bay vận tải C-130 Hercules chở gần một trăm người, hầu hết là sinh viên mới tốt nghiệp lục quân, đã lao qua đường băng trong khi cố gắng hạ cánh xuống hòn đảo phía nam Jolo ở tỉnh Sulu.

Hầu hết những người thiệt mạng là binh sĩ được triển khai đến hòn đảo - nơi trú ẩn của các tay súng Hồi giáo - như một phần của nỗ lực chống nổi dậy. Hàng chục người bị thương.

"Dựa trên báo cáo của nhóm điều tra, không có yếu tố nào có thể được cho là đã gây ra vụ tai nạn. Bộ phận máy bay, điều kiện môi trường và phản ứng của phi hành đoàn đã dẫn đến (một) sự cố không thể phục hồi trong giai đoạn quan trọng của hoạt động máy bay", Lực lượng vũ trang Philippines (AFP) cho biết trong một tuyên bố.

Phát ngôn viên của lực lượng vũ trang Philippines, Đại tá Ramon Zagala nói với AFP rằng một bộ phận "thất bại" đã kích hoạt ánh sáng "khiến các phi công tập trung vào đó thay vì khôi phục sự cố hoặc quay đầu". Máy bay bị đình trệ sau khi mất "lực đẩy và lực nâng" ở độ cao thấp, mà không chỉ rõ bộ phận nào của máy bay bị hỏng.

Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana nói trước một phiên điều trần của ủy ban Quốc hội hôm 1/9 rằng ông đã được thông báo rằng vụ tai nạn là do "sự kết hợp của nhiều sự kiện" gồm "các thiết bị hoặc hệ thống bị lỗi, cộng với phản ứng của phi công cũng không thích hợp cho trường hợp khẩn cấp".

Quân đội cho biết trước đây chiếc C-130 ở trong "tình trạng rất tốt" khi nó bị rơi trong thời tiết nắng.

Kết luận đầy đủ của cuộc điều tra vẫn chưa được công khai và không rõ liệu các kết quả điều tra có dựa trên thông tin thu hồi từ hộp đen của máy bay (đã được gửi đến Hoa Kỳ để phân tích) hay không.

Vài ngày sau vụ tai nạn, Trung tướng Corleto Vinluan, khi đó là Tư lệnh miền Tây Mindanao, nói với AFP, rằng, các nhân chứng và những người sống sót nói với các nhà điều tra ngay sau vụ tai nạn rằng máy bay hạ cánh "khó khăn" và sau đó bật lên hai lần trước khi cất cánh trở lại. Sau đó đâm vào một cái cây ở phía bên phải của sân bay.

Ít nhất ba thường dân không có mặt trên chuyến bay cũng thiệt mạng khi máy bay cày nát hàng dừa và nhà cửa ở hiện trường.

Những chiếc C-130 đã trở thành phương tiện của lực lượng không quân trên khắp thế giới trong nhiều thập kỷ, được sử dụng để vận chuyển quân đội, vật tư và phương tiện. Chiếc Hercules đã qua sử dụng bị rơi được mua lại từ Hoa Kỳ và giao cho Philippines vào đầu năm nay.

Lực lượng vũ trang cũng báo cáo hôm thứ Năm rằng một máy bay trực thăng Black Hawk đã bị rơi vào tháng 6 sau khi nó "vô tình đi vào một cơn giông bão" và phi công bị "mất phương hướng không gian hoặc chóng mặt." Tất cả sáu người trên máy bay đều chết.