Chung kết Chương trình Phát triển dự án Khởi nghiệp Quốc gia 2023

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 21/12, tại trụ sở Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), 9 trong 10 dự án lọt vào vòng Chung kết Chương trình Phát triển dự án khởi nghiệp Quốc gia năm 2023 đã có cuộc tranh tài để dành ngôi vị của năm.
Chung kết Chương trình Phát triển dự án Khởi nghiệp Quốc gia 2023 (ảnh: DĐDN)
Chung kết Chương trình Phát triển dự án Khởi nghiệp Quốc gia 2023 (ảnh: DĐDN)

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia năm 2023.

Chương trình Phát triển dự án khởi nghiệp Quốc gia tiền thân là Cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia. Theo Ban tổ chức, việc đổi tên như vậy đi kèm với thông điệp rằng: Với các dự án đã đến vào vòng Bán kết, kể cả khi các vòng thi đã khép lại, các dự án vẫn tiếp tục nhận được những hỗ trợ của Ban Tổ chức..

Các dự án vào vòng Chung kết sẽ được hỗ trợ như thế nào?

TOP 10 sẽ tiếp tục được cố vấn để thi Cup Khởi nghiệp toàn cầu, được các cố vấn hỗ trợ để tự tin gọi vốn tại các chương trình kêu gọi đầu tư; TOP 10 sẽ được tham gia vào các khóa đào tạo/chương trình/sự kiện/hoạt động do VCCI – Tạp chí Diễn đàn DN - Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia tổ chức; TOP 10 sẽ được hỗ trợ truyền thông trên các đơn vị báo chí chính thống và rất nhiều các hỗ trợ đi kèm sau các vòng thi.

Phát biểu tại Chung kết Chương trình Phát triển Dự án Khởi nghiệp Quốc gia 2023, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp chia sẻ, chương trình Khởi nghiệp Quốc gia được phát động từ đầu năm 2023 và đến cuối năm đã nhận được gần 400 dự án. Năm nay, số lượng dự án nhận được nhiều hơn so với các năm trước.

Qua 5 vòng chấm, Ban Tổ chức đã nhận được 10 dự án vào vòng chung kết sáng ngày 21/12/2023 và sẽ chọn ra một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba, còn lại là các giải khuyến khích.

Ông Dũng cho biết, Top 10 dự án vào Chung kết Khởi nghiệp Quốc gia sẽ được các chuyên gia cố vấn, hỗ trợ hoàn thiện để tham gia cuộc thi Khởi nghiệp Toàn cầu. Đây là hoạt động mà cuộc thi Chung kết Khởi nghiệp các năm trước đã thực hiện.

Theo chương trình, buổi chiều cùng ngày 21/12 sẽ có chương trình Festival Khởi nghiệp với sự tham dự của các lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương, các Ban, ngành tổ chức và các cơ quan báo chí. Hội đồng giám khảo sẽ chọn ra các giải nhất, nhì, ba và trao giải cho các dự án cũng như phát động Chương trình Khởi nghiệp của năm 2024.

Ban Giám khảo vòng Chung kết gồm 5 thành viên, trong đó có những giám khảo là những cố vấn và chuyên gia cao cấp về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) trong Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp ĐMST Quốc gia, đồng thời họ cũng là các doanh nhân có kinh nghiệm và thành công trong nhiều lĩnh vực và đã có nhiều kinh nghiệm trong việc cố vấn – hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp. Bên cạnh đó cũng có thành viên Giám khảo là doanh nhân và đã dành rất nhiều tâm huyết cho khởi nghiệp…

Ban giám khảo Vòng chung kết (ảnh: DĐDN)

Ban giám khảo Vòng chung kết (ảnh: DĐDN)

Thay mặt cho Hội đồng cố vấn ĐMST VSMA, TS Đàm Quang Thắng – Chủ tịch Hội đồng cố vấn khởi nghiệp ĐMST quốc gia bày tỏ và gửi lời chúc mừng 10 dự án xuất sắc đã lọt vào vòng phát triển dự án của chương trình khởi nghiệp quốc gia. “Chương trình khởi nghiệp quốc gia đã bước sang năm thứ 22, và chúng ta không chỉ dừng lại ở một cuộc thi mà chúng ta là một hành trình. Và tôi hy vọng anh chị và các bạn sẽ được đồng hành cùng các chuyên gia hàng đầu ở Việt Nam về ĐMST hoặc để hỗ trợ về hoạt động khởi nghiệp” – ông Thắng nói.

Tháng 10/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa chính thức ký ban hành Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Quyết định có đề ra nhiệm vụ phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Trong đó có nhấn mạnh đến "khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong toàn xã hội, nhất là trong các lĩnh vực mới, trong thế hệ trẻ. Có chính sách ưu tiên phát triển doanh nhân nữ, doanh nhân trẻ, doanh nhân dân tộc thiểu số, doanh nhân hoạt động ở địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn". Nghị quyết cũng nhấn mạnh vai trò VCCI trong việc tham gia đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân, thúc đẩy khởi nghiệp, tập hợp liên kết, hợp tác hỗ trợ doanh nhân, doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đọc thêm