'Chung tay bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - BHXH Việt Nam mới ban hành Kế hoạch số 1524/KH-BHXH triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024 với chủ đề “Chung tay bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”.
HĐND TP Hải Phòng đã ban hành quy định chính sách hỗ trợ đóng Bảo BHYT cho các nhóm đối tượng xã hội, trong đó người từ 70-79 tuổi không có lương hưu được miễn phí BHYT.
HĐND TP Hải Phòng đã ban hành quy định chính sách hỗ trợ đóng Bảo BHYT cho các nhóm đối tượng xã hội, trong đó người từ 70-79 tuổi không có lương hưu được miễn phí BHYT.

Đây là tháng hành động nhằm thông tin, truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội trong tổ chức thực hiện Luật Người cao tuổi; trong công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Đây cũng là dịp huy động nguồn lực hỗ trợ, nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần; ưu tiên giúp đỡ người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Theo kế hoạch, các hoạt động được tổ chức tại địa phương, cơ quan, đơn vị phải thiết thực, hiệu quả và bảo đảm người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm giúp đỡ bằng nhiều hình thức; đồng thời khuyến khích, vận động người cao tuổi tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, xây dựng hình ảnh người cao tuổi Việt Nam “Tuổi cao - Gương sáng”.

Ý nghĩa truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT chuẩn bị tích lũy cho tuổi già từ khi còn trẻ

- Thông tin, truyền thông về mục đích, ý nghĩa “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2024; những thuận lợi, khó khăn khi nước ta đang trong thời kỳ già hóa dân số.

- Phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể, hội các cấp; các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương… đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT với người cao tuổi; truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT chuẩn bị tích lũy cho tuổi già từ khi còn trẻ.

- Phát huy vai trò của người cao tuổi trong việc truyền thông, vận động con cháu, cộng đồng dân cư cùng tham gia BHXH, BHYT.

- Vận động các tổ chức, cá nhân chung tay chăm sóc, bảo vệ, phát huy vai trò của người cao tuổi, tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ người cao tuổi, đặc biệt là những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa.

Chung tay vì sức khỏe người cao tuổi

- Thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia về người cao tuổi (phấn đấu và duy trì 100% người cao tuổi có thẻ BHYT để khám chữa bệnh khi ốm đau, trong đó chú trọng người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa được ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương đóng hoặc hỗ trợ đóng BHYT, người cao tuổi là người nghèo, cận nghèo và người cao tuổi là đồng bào dân tộc thiểu số…).

- Tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế triển khai chính sách BHYT nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, người cao tuổi.

- Ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt việc giải quyết, chi trả các chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho người tham gia, trong đó đặc biệt quan tâm đến người cao tuổi.

- Vận động các nguồn lực hỗ trợ, tài trợ để chung tay vì sức khỏe người cao tuổi bằng các hành động thiết thực như: Hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi không có lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng) có hoàn cảnh khó khăn.

Phát huy vai trò của người cao tuổi

Khuyến khích, động viên cán bộ hưu trí trong Ngành BHXH tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa mới phù hợp với nhu cầu, khả năng như: Tham gia công tác Đảng, đoàn thể tại địa phương; giữ gìn an ninh trật tự; tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới; tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ khu vực biên giới, vùng biển, hải đảo; tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo thông qua các hoạt động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp, tổ chức các dịch vụ phát triển các nghề thủ công truyền thống mang lại hiệu quả kinh tế cao, làm giàu cho gia đình và xã hội, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương…góp phần phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng” của người cao tuổi trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

Cũng theo Kế hoạch, BHXH Việt Nam giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc và BHXH các địa phương, cũng như yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo kết quả trước ngày 31/10/2024 để tổng hợp, báo cáo gửi Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

Đọc thêm