Chung tay phòng và xử lý tiêu cực trong hoạt động THADS

Không phải ngẫu nhiên, làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương nào Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cũng luôn đề nghị, Hội đồng nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cần tăng cường giám sát hoạt động thi hành án dân sự (THADS)...

Không phải ngẫu nhiên, làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương nào Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cũng luôn đề nghị, Hội đồng nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cần tăng cường giám sát hoạt động thi hành án dân sự (THADS).

Trong bối cảnh hiện nay, khi THA ngày càng khẳng định vị trí trong đời sống thì những vi phạm trong ngành cũng cần phải được phát hiện, uốn nắn, xử lý kịp thời. Có lẽ chính vì lý do đó mà người đứng đầu ngành Tư pháp luôn mong muốn THA phải “được” giám sát nhiều hơn...

Mỗi chấp hành viên, cán bộ thi hành án phải biết  tránh xa các cám dỗ “trước khi quá muộn”. Ảnh MH
Mỗi chấp hành viên, cán bộ thi hành án phải biết tránh xa các cám dỗ “trước khi quá muộn”. Ảnh: MH

Kiểm tra phân loại án với gần 20 địa phương

Thời gian gần đây, công tác thanh tra, kiểm tra đối với công tác thi hành án dân sự được quan tâm chú trọng, đặc biệt trong việc kiểm tra công tác phân loại án để tránh tình trạng ”biến án có thành không có điều kiện thi hành”.

Theo Bộ Tư pháp tính đến ngày 31/7/2012, Bộ đã kiểm tra tình hình xây dựng và triển khai kế hoạch công tác THADS tại 12 địa phương; kiểm tra toàn diện và kiểm tra theo chuyên đề, trong đó có việc kiểm tra công tác phân loại án đối với gần 20 địa phương; đã thành lập 14 đoàn thanh tra tiến hành thanh tra tại các cơ quan THADS.

Bên cạnh việc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo kiểm tra đột xuất đối với một số địa phương đạt kết quả THA thấp hoặc để xảy ra vấn đề bức xúc, nổi cộm, đồng thời, tham gia các đợt khảo sát do Ủy ban Tư pháp của Quốc hội chủ trì.

Bộ Quốc phòng cũng đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra toàn diện đối với 9/9 phòng THA cấp quân khu. Kết quả thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện vi phạm thiếu sót của các cơ quan THADS và chấp hành viên; sau thanh tra, kiểm tra đã ban hành kết luận, đồng thời, kiến nghị xử lý đối với các trường hợp có vi phạm.

Ngoài việc kiểm tra của TƯ với địa phương, các Cục THADS địa phương liên tục có các chuyến kiểm tra cơ sở. Qua đó, kịp thời động viên, chia sẻ cũng như tháo gỡ kịp thời những vướng mắc của cơ sở trong hoạt động THA. Đặc biệt cũng qua công tác kiểm tra cũng phát hiện, nhân rộng các mô hình, sáng kiến hay trong công tác THADS.

Phải được ”kiểm soát chặt”

Về hoạt động kiểm sát, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền đối với công tác THADS, Bộ Tư pháp cũng cho biết, tính đến hết tháng 7/2012 đã thực hiện tổng số 981 cuộc kiểm sát, giám sát, trong đó, các Đoàn đại biểu Quốc hội đã thực hiện giám sát 3 cuộc (không kể cuộc giám sát tình hình thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh), Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đã thực hiện 726 cuộc, các cơ quan có thẩm quyền khác thực hiện 252 cuộc.

Kết quả giám sát, kiểm sát, các cơ quan có thẩm quyền đã ra kết luận, kháng nghị đối với 487 cuộc, còn 494 chưa có kết luận, kháng nghị. Các kiến nghị, kháng nghị của các cơ quan có thẩm quyền đã được xem xét tiếp thu và khắc phục cơ bản kịp thời.

Như vậy, so với thời gian trước, gần đây số lượng việc thanh kiểm tra công tác THADS trong nội bộ ngành cũng như hoạt động kiểm sát, giám sát của cơ quan có thẩm quyền đối với THADS đã ngày càng tăng. Việc này cũng thể hiện THA ngày càng có vai trò quan trọng nên dành được nhiều hơn sự quan tâm của các cấp, ngành. Mặt khác, tăng cường kiểm tra bởi lẽ thời gian gần đây, những biểu hiện vi phạm trong công tác THADS cũng thực sự là mối quan tâm của toàn xã hội, nhất là các sai phạm của chấp hành viên.Thông qua công tác kiểm tra, các thiếu sót sẽ được nghiêm túc được chỉ ra, nhìn nhận và khắc phục.

THADS là công việc khó khăn và phức tạp, là môi trường được đánh giá “dễ nảy sinh tiêu cực”, do đó hơn bao giờ hết, THA càng phải được “kiểm soát chặt”. Không chỉ là tự kiểm tra, là kiểm tra của cấp trên với cấp dưới mà còn là kiểm tra từ các cơ quan có thẩm quyền như HĐND, VKSND... sẽ giúp THA trong công tác phòng ngừa và xử lý sai phạm. Và hơn hết, để tránh những tiêu cực trong ngành, đòi hỏi mỗi chấp hành viên, cán bộ THA phải không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, tinh thần thượng tôn pháp luật, biết tránh xa các cám dỗ “trước khi qúa muộn”...

Kế hoạch công tác năm 2012 của ngành THADS đã đặt ra chỉ tiêu, Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc phân loại án đối với 100% đơn vị cấp huyện; kiểm tra toàn diện ít nhất đối với 30% số đơn vị cấp huyện

Trung Hiếu

Đọc thêm