Chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát giúp cuộc sống nhiều gia đình tại Hà Quảng khởi sắc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong những năm gần đây, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát đã trở thành một trong những chương trình trọng điểm của tỉnh Cao Bằng, đặc biệt là tại huyện Hà Quảng.
Chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát giúp cuộc sống nhiều gia đình tại Hà Quảng khởi sắc

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Hà Quảng được triển khai từ tháng 4 năm 2021 và dự kiến kéo dài đến cuối năm 2025. Theo Quyết định số 2175/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng, tổng số hộ gia đình cần hỗ trợ là 6.602 hộ.

Trong đó, các hộ nghèo và cận nghèo ở 7 huyện nghèo của tỉnh Cao Bằng cũng được ưu tiên hỗ trợ theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025​.

Chương trình này không chỉ giúp cải thiện điều kiện sống của người dân mà còn góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã và đang phát huy hiệu quả trên thực tế, mang lại niềm vui cho nhiều gia đình tại Hà Quảng.

Chỉ tiêu Hà Quảng được giao là xóa bỏ 1134 nhà tạm, nhà dột nát. Trong 3 tháng đầu năm, huyện đã thực hiện đối với 393 ngôi nhà, số còn lại đang tiếp tục thực hiện trên tinh thần kịp thời, hiệu quả, đúng địa chỉ.

Nhờ có chương trình này, nhiều gia đình đã có căn nhà mới kiên cố, không còn lo lắng về mưa bão, yên tâm phát triển cuộc sống.

Nằm ở vùng núi cao, địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn, thiếu đất sản xuất, thiếu nước sinh hoạt, đời sống của bà con ở xã Thượng Thôn nói riêng, huyện Hà Quảng nói chung còn gặp nhiều khó khăn. Chỉ tính riêng tại Thượng Thôn, trong năm 2021, xã đã hoàn thành xây mới 25 nhà, sửa chữa 4 nhà, 7 nhà lắp ghép với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng.

Năm 2022, có 41 hộ thuộc diện hỗ trợ, trong đó 19 nhà làm mới, 22 nhà sửa chữa. Năm 2023, hoàn thành xây mới 6 nhà, sửa chữa 12 nhà, xã hội hóa 2 nhà, với tổng kinh phí trên 700 triệu đồng. Năm 2024, xã Thượng Thôn được phân bổ chỉ tiêu hỗ trợ 110 hộ, trong đó 50 hộ xây mới, 60 hộ sửa chữa nhà ở.

Hiện nay, số hộ nghèo trên địa bàn xã chiếm tỷ lệ cao, hiện toàn xã vẫn còn 455 hộ nghèo, 86 hộ cận nghèo bởi vậy việc thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn là mong mỏi của chính quyền cũng như người dân nơi đây.

Bà Đàm Mai Hoa, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng chia sẻ việc thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cũng gặp không ít khó khăn: “Đường đi đến các hộ gia đình không thuận tiện, việc vận chuyển vật liệu như xi măng, cát, đá rất khó khăn. Bởi vậy trong quá trình thực hiện, xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con thực hiện xây mới hoặc sửa chữa nhà ở. Các hộ gia đình đã có kế hoạch và có địa chỉ từng hộ cụ thể, các cán bộ phụ trách xóm sẽ tiếp tục hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện theo tiêu chí “3 cứng” (nền cứng, khung cứng và mái cứng).

Với những hộ gia đình đường đi lại khó khăn thì sẽ tuyên truyền, vận động bà con, các hội đoàn thể vào cuộc để giúp vận chuyển vật liệu để hộ gia đình thực hiện xây mới, sửa chữa nhà ở”.

Cán bộ địa phương đã tìm ra nhiều giải pháp để khắc phục, đẩy nhanh tiến độ hơn để có thể nhanh chóng “về đích” chương trình.

Gia đình anh Lý Văn Nó ở xóm Sỹ Điêng, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng (Cao Bằng) là một trong nhiều gia đình ở huyện Hà Quảng được hưởng lợi từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, nhà có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Lý Văn Nó có cuộc sống mới yên ấm trong ngôi nhà kiên cố (Ảnh: Lê Hanh).

Anh Lý Văn Nó có cuộc sống mới yên ấm trong ngôi nhà kiên cố (Ảnh: Lê Hanh).

Năm 2023, gia đình anh được nhận nhà mới, mọi người trong gia đình đều rất hân hoan. Ngôi nhà mới của anh Nó có diện tích khoảng 100m2, cột gỗ, mái tôn thoáng đãng, rộng rãi. Mỗi khi trời mưa gió, cả gia đình 10 người có thể yên tâm ngủ ngon mà không phải lo lắng khi nhà tạm bợ, dột nát.

Ngôi nhà mới đã giúp cuộc sống của gia đình anh Lý Văn Nó ổn định và yên tâm hơn trước những diễn biến thời tiết bất lợi (Ảnh: Lê Hanh).

Ngôi nhà mới đã giúp cuộc sống của gia đình anh Lý Văn Nó ổn định và yên tâm hơn trước những diễn biến thời tiết bất lợi (Ảnh: Lê Hanh).

Trước đây, gia đình anh Nó sống trong ngôi nhà chật chội tường dựng bằng mấy tấm ván cũ nát và cọc tre tạm bợ. Ngôi nhà hiện tại của anh Lý Văn Nó rộng rãi, thoáng mát. Cả gia đình sinh hoạt thoải mái, không còn cảm giác ngột ngạt, chính vì thế sức khỏe và tinh thần của các thành viên trong gia đình cũng tốt hơn.

Ngôi nhà cũ ẩm mốc, chắp vá trong quá khứ của đại gia đình anh Nó (Ảnh: Lê Hanh).

Ngôi nhà cũ ẩm mốc, chắp vá trong quá khứ của đại gia đình anh Nó (Ảnh: Lê Hanh).

Nhờ chính quyền địa phương xuống khảo sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, và kịp thời có chính sách hỗ trợ xây nhà mới nên gia đình anh Lý Văn Nó mới có thể ổn định cuộc sống.

Bên cạnh việc hỗ trợ xây nhà mới cho bà con hộ nghèo, gia đình khó khăn, chính quyền địa phương còn hết sức quan tâm đến vấn đề tạo sinh kế, giúp bà con xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Gia đình anh Lý Văn Nó đã được chính quyền địa phương hỗ trợ cấp trâu, bò. Hiện vợ chồng anh Nó chăm 4 con trâu, 1 con đang mang bầu và 1 con nghé. Kinh tế gia đình từng bước được cải thiện.

Chính quyền tạo sinh kế, giúp bà con xóa đói, giảm nghèo bền vững (Ảnh: Lê Hanh).

Chính quyền tạo sinh kế, giúp bà con xóa đói, giảm nghèo bền vững (Ảnh: Lê Hanh).

Bên cạnh đó, chính quyền cũng giới thiệu việc làm cho người dân thông qua Phòng Lao động huyện, giúp người dân tăng thêm thu nhập.

Người dân tại Hà Quảng đã tìm được việc làm trong các công ty, giúp mang lại thu nhập ổn định để trang trải các chi tiêu sinh hoạt trong gia đình nhờ sự tư vấn kịp thời từ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chương trình được triển khai theo nhiều hình thức đa dạng nhằm đảm bảo mọi người dân đều được hỗ trợ kịp thời. Các biện pháp huy động nguồn lực từ ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện, xã, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, và cộng đồng thôn xóm đã được thực hiện hiệu quả. Các hộ gia đình cũng được hỗ trợ về nhân công xây dựng từ lực lượng quân đội và công an địa phương.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Hà Quảng đạt được hiệu quả cao là sự tham gia tích cực của cộng đồng. Đồng thời, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc triển khai chương trình.

Hà Quảng đang từng bước hướng tới mục tiêu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát vào năm 2025, góp phần xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Hà Quảng đã và đang mang lại những thay đổi tích cực, góp phần vào công cuộc giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Với sự quyết tâm của chính quyền và sự đồng lòng của cộng đồng, chương trình này chắc chắn sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong tương lai.

Đọc thêm