Chuyên cơ chở Thủ tướng Pakistan phải hạ cánh khẩn vì sự cố

(PLVN) - Máy bay chở phái đoàn của Chính phủ Pakistan, trong đó có Thủ tướng của nước này Imran Khan đã phải quay trở lại New York, Mỹ và hạ cánh khẩn cấp tại đây do sự cố kỹ thuật, hãng tin Sputnik dẫn các nguồn tin cho biết.
Thủ tướng Imran Khan.
Thủ tướng Imran Khan.

Theo hãng tin trên, Thủ tướng Pakistan hôm 24/9 đã tới New York để dự kỳ họp lần thứ 74 của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Tối 27/9 (giờ Mỹ), ông Khan và đoàn tùy tùng lên đường về nước. Tuy nhiên, khi chiếc máy bay đã gần tới thành phố Toronto của Canada, phi hành đoàn trên máy bay đã phát hiện một sự cố kỹ thuật.

Do đó, máy bay đã buộc phải bay 700 km để trở lại New York. Giới chức Pakistan sẽ qua đêm tại New York và trở về nước khi máy bay được sửa chữa.

Truyền thông Pakistan cho hay, máy bay đã gặp trục trặc về hệ thống điện tử và sự cố được đánh giá là nghiêm trọng.

Trong chuyến công du tại Mỹ lần này, Thủ tướng Pakistan đã gặp gỡ nhiều chính trị gia, bao gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Iran Hassan Rouhani, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan và Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad.

Trong các cuộc gặp này, ông đã thảo luận về nhiều vấn đề khác nhau, trong đó có căng thẳng ở Kashmir và tình hình ở Trung Đông và Afghanistan.