Chuyên gia cảnh báo Trung Quốc trước nguy cơ làn sóng nhiễm virus corona thứ hai

(PLVN) - Cố vấn y tế cấp cao của Trung Quốc vừa cảnh báo, nước này có khả năng phải đối mặt với làn sóng nhiễm virus corona thứ hai do thiếu khả năng miễn dịch trong dân chúng.
Người dân xếp hàng để xét nghiệm nhanh axit nucleic tại Vũ Hán vào ngày 17/5/2020. Ảnh: REUTERS
Người dân xếp hàng để xét nghiệm nhanh axit nucleic tại Vũ Hán vào ngày 17/5/2020. Ảnh: REUTERS

Sau nhiều tháng bị phong tỏa và hạn chế đi lại, Trung Quốc đã kiểm soát được phần lớn sự lây nhiễm virus corona, nhưng nỗi lo về đợt sóng alay nhiễm thứ hai đã tăng lên khi các ổ dịch mới xuất hiện ở các tỉnh phía đông bắc và ở trung tâm TP Vũ Hán.

"Phần lớn người Trung Quốc tại thời điểm này vẫn dễ bị nhiễm Covid-19, vì thiếu khả năng miễn dịch. Chúng tôi đang đối mặt với thách thức lớn và tình hình không khả quan hơn các nước khác vào lúc này", Zhong Nanshan, Cố vấn y tế cấp cao của Trung Quốc về chống dịch Covid -19, nói với CNN.

Ông Zhong, người đã giúp công bố quy mô của đợt bùng phát hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng (Sars) năm 2003 và là thành viên của nhóm các chuyên gia được gửi đến Vũ Hán để điều tra về dịch Covid-19, cũng cho biết, các nhà chức trách ở Vũ Hán "không muốn nói sự thật vào thời điểm mới có dịch".

Nhưng ông tin rằng,dữ liệu được công bố sau khi Vũ Hán bị phong tỏa vào cuối tháng 1/2020 và khi chính quyền trung ương kiểm soát thông tin "sẽ chính xác".

Hiện các nhà khoa học trên khắp thế giới đang nỗ lực tìm vắc-xin. Ông Zhong cảnh báo rằng, có thể phải mất "nhiều năm" để có được một loại vắc-xin "hoàn hảo" cho Covid-19, căn bệnh mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết có thể không bao giờ biến mất này. 

Đọc thêm