Chuyên gia WHO đến Ấn Độ do bùng phát căn bệnh lạ

(PLVN) - Hai chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khẩn cấp đến thành phố Eluru của Ấn Độ, nơi theo dữ liệu mới nhất, có 593 người mắc căn bệnh lạ không rõ nguyên nhân, Sputnik dẫn kênh truyền hình địa phương Times Now cho biết.

Đợt bùng phát căn bệnh lạ ở thành phố Eluru và vùng phụ cận bắt đầu hôm Chủ nhật tuần trước - 6/12. Các triệu chứng bao gồm co giật động kinh khoảng 3-5 phút, mất trí nhớ trong vòng vài phút, đột ngột ngất xỉu, đau đầu và đau lưng.

Trước đó, có thông báo rằng, để xác định nguyên nhân gây bệnh, nhóm bác sĩ từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Viện Công nghệ Hóa học và Viện Khoa học Y tế toàn Ấn Độ đã được cử đến thành phố. Các chuyên gia xét nghiệm mẫu máu và nước tiểu của người bệnh, cũng như nghiên cứu mẫu thức ăn và nước uống. 

Văn phòng Thủ hiến bang Andhra Pradesh cho biết, nguyên nhân dẫn đến căn bệnh bí ẩn có thể là do nhiễm độc chì và niken, bởi đã tìm thấy dấu vết của những chất này trong nước và sữa. Đồng thời cũng có ghi chú rằng đây mới là dữ liệu sơ bộ và cần chờ kết quả từ các nghiên cứu bổ sung.

Theo nhận xét của các phương tiện truyền thông địa phương, liên quận Tây Godavari, với thủ phủ là Eluru, đang gặp vấn đề về nước uống. Liên quận này  là nhà xuất khẩu gạo lớn nhất ở bang Andhra Pradesh, và hệ thống cấp thoát nước ở địa phương do kỹ sư huyền thoại người Anh Sir Arthur Cotton thiết lập từ hơn một thế kỷ trước. 

Theo India TV, một người đã chết và hơn 350 người phải nhập viện do bùng phát một căn bệnh không rõ nguồn gốc bắt đầu vào Chủ nhật tại thành phố Eluru thuộc bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Các bệnh nhân được đưa vào bệnh viện với biểu hiện chóng mặt và động kinh. Họ cũng cho biết về những cơn ngất xỉu đột ngột, sùi bọt mép và run rẩy cả người.

Đọc thêm