Chuyện hiếm trong lễ kỷ niệm sinh nhật cố lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-il

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Triều Tiên đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Jong Il, cha của Chủ tịch Kim Jong Un, bằng một buổi lễ hoà nhạc và bắn đại bác ở thành phố thiêng Samjiyon, nhưng không phóng tên lửa hay duyệt binh.
Đồng tiền xu Triều Tiên phát hành dịp kỷ niệm sinh nhật cố lãnh đạo Kim Jong Il.
Đồng tiền xu Triều Tiên phát hành dịp kỷ niệm sinh nhật cố lãnh đạo Kim Jong Il.

Theo hãng tin Reuters, thông tin trên được hãng tin Nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin ngày 16/2.

Theo đó, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã dự lễ kỷ niệm có sự tham dự của các quan chức trong chính phủ, quân đội và đảng Lao động Triều Tiên.

Hoạt động này được tổ chức trước bức tượng cố lãnh đạo Kim Jong Il ở thành phố Samjiyon. Tại Triều Tiên, lễ kỷ niệm ngày sinh của ông Kim Jong Il là một ngày lễ lớn, được gọi là Ngày sao sáng.

Trong cuộc mít-tinh, ông Kim Jong Un đã đặt hoa dưới chân bức tượng của cha nhưng KCNA không đăng phát biểu nào của ông.

Một quan chức cấp cao của đảng là ông Ri Il Hwan đã có bài phát biểu thể hiện quyết tâm duy trì đường lối tự lực mà nhà cố lãnh đạo đã đề ra.

Buổi lễ còn có màn bắn đại bác và biểu diễn âm nhạc nhưng không có hoạt động quân sự như thường thấy trước đây.

Được gọi là “thánh địa cách mạng”, thành phố Samjiyon nằm ở phía Bắc Triều Tiên, gần biên giới với Trung Quốc và đỉnh Paektu, ngọn núi linh thiêng là nơi xuất thân của gia đình lãnh đạo họ Kim.

Reuters cho biết, hiếm khi Triều Tiên tổ chức một lễ kỷ niệm như vậy ở thành phố thành phố Samjiyon xa xôi.

Hiện, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang tìm cách biến thành phố này thành một trung tâm kinh tế bằng cách xây những toà chung cư, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, các cơ sở thương mại, văn hoá và y tế mới ở đây.

Dự án này là một sáng kiến quan trọng nhằm phát triển nền kinh tế “tự cường” của Triều Tiên trong bối cảnh đối mặt với nhiều biện pháp trừng phạt quốc tế.