Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra vụ 'phòng khám chui, bác sĩ giả' tại Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Kiểm tra tại cơ sở 75 Nguyễn Tất Thành, TP Pleiku, Sở Y tế tỉnh Gia Lai phát hiện loạt sai phạm nghiêm trọng. Sở Y tế đã đề nghị và được UBND tỉnh thống nhất chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra để làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.
Cơ sở số 75 Nguyễn Tất Thành (TP Pleiku, Gia Lai).
Cơ sở số 75 Nguyễn Tất Thành (TP Pleiku, Gia Lai).

Bác sĩ “tự phong” và loạt nạn nhân "sập bẫy"

Sở Y tế báo cáo UBND tỉnh Gia Lai: Sở Y tế nhận được đơn của bà Ngô Thị Ánh T. đề ngày 24/9/2024, phản ánh về việc ngày 30/9 bà đặt lịch bác sỹ Võ Minh Thanh tại cơ sở phòng khám (PK) ĐHY TP Hồ Chí Minh (75 Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, TP Pleiku) để tái khám. 14h30 ngày 30/9/2024, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế phối hợp với phòng PA03 Công an tỉnh đã kiểm tra đột xuất cơ sở trên.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang hoạt động bình thường. Đoàn kiểm tra ghi nhận: Ông Võ Minh Chiến (mạo danh bác sỹ Võ Minh Thanh) đang khám bệnh cho bà Ngô Thị Ánh T. là bệnh nhân của cơ sở này.

Quá trình làm việc, ông Chiến thiếu hợp tác, trả lời quanh co, không cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động của cơ sở như: Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề, Giấy phép hành nghề (chứng chỉ hành nghề), do đó đoàn đã mời Công an phường Hoa Lư phối hợp, hỗ trợ.

Tại phòng khám, lực lượng chức năng phát hiện 13 phiếu thu tiền của bệnh nhân trị giá với số tiền là 62,5 triệu đồng, bệnh nhân đã thanh toán thống kê được qua phiếu thu với tổng số tiền là 28 triệu đồng, có chữ ký nhận của bác sỹ Võ Minh Thanh (tên thật là Võ Minh Chiến).

Ông Chiến đã liên hệ với người tên Trâm qua số điện thoại 0368638xxx (tự nhận là Lê Thị Thành) quản lý cơ sở này, là người trùng tên tài khoản nhận tiền chuyển khoản của các bệnh nhân khám và điều trị tại cơ sở. Thời điểm kiểm tra, người tên Thành không có mặt tại cơ sở. Ông Chiến mở loa ngoài cho đoàn nghe, người đầu kia điện thoại hẹn ngày 4/10 sẽ lên làm việc với đoàn kiểm tra tại Sở Y tế.

Ông Võ Minh Chiến (mạo danh bác sĩ Võ Minh Thanh) ngang nhiên khám, chữa bệnh cho người dân tại phòng khám không phép.

Ông Võ Minh Chiến (mạo danh bác sĩ Võ Minh Thanh) ngang nhiên khám, chữa bệnh cho người dân tại phòng khám không phép.

Đến thời điểm hiện tại, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã nhận được 5 đơn khiếu nại của công dân liên quan đến vụ việc trên.

Các công dân có đơn gồm: Ngô Thị Ánh T. (ngụ thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), đã khám và điều trị với số tiền là 18 triệu đồng, đã trả trả tiền mặt tại cơ sở 3 lần với số tiền 9,2 triệu đồng; Trần Thị H. (ngụ huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), đã khám và điều trị với số tiền là 6 triệu đồng, đã trả tiền mặt 2 triệu đồng và chuyển khoản vào tài khoản Lê Thị Thành 4 triệu đồng; Phạm Văn M. (ngụ huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai), đã khám và điều trị với số tiền 4 triệu đồng, chuyển khoản vào tài khoản Lê Thị Thành 4 triệu đồng; Nguyễn Đình T. (ngụ huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), đã khám, điều trị và trả tiền mặt với số tiền 2 triệu đồng; Lê Thị Ngọc H. (TP Pleiku), đã khám, điều trị và chuyển khoản vào tài khoản Lê Thị Thành 15 triệu đồng.

Từ ngày 5/8/2024 đến thời điểm kiểm tra, ông Võ Minh Thanh đã thực hiện tư vấn, khám, chỉ định điều trị bệnh cho khoảng 40 bệnh nhân. Sở Y tế tỉnh Gia Lai cùng các cơ quan chức năng có thẩm quyền khuyến cáo, ai là nạn nhân liên quan đến phòng khám trên thì chủ động liên lạc với Sở, đơn vị Công an để phối hợp điều tra, giải quyết.

Giao công an điều tra làm rõ, xử lý theo quy định

Văn bản chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh Gia Lai liên quan đến vụ việc trên.

Văn bản chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh Gia Lai liên quan đến vụ việc trên.

Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, qua kiểm tra tại cơ sở 75 Nguyễn Tất Thành, TP Pleiku, đơn vị chức năng phát hiện loạt sai phạm tại cơ sở khám, chữa bệnh trên. Cụ thể: Ông Võ Minh Chiến mạo danh trình độ bác sỹ và lấy tên BS.Võ Minh Thanh để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Bà Nguyễn Thị Thuỷ được đổi tên là Nguyễn Ngọc Phương và bà Đinh Thuỳ Dương đổi tên là Kim Huỳnh LiNa cùng thực hiện hành nghề tại cơ sở này, để trốn tránh trách nhiệm và không cho bệnh nhân biết tên thật, khi xảy ra sai phạm.

Hành vi của ông Võ Minh Chiến đã vi phạm vào khoản 3 Điều 7 Luật khám bệnh, chữa bệnh: Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh “Cá nhân được phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: Có giấy phép hành nghề đang còn hiệu lực; Đã đăng ký hành nghề”. Ông Võ Minh Chiến (BS.Võ Minh Thanh) thực hiện hành nghề khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh).

Hành vi vi phạm của cơ sở, đã vi phạm vào khoản 15 Điều 7 Luật khám bệnh, chữa bệnh: Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh “Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh”. Cơ sở 75 Nguyễn Tất Thành phường Hoa Lư, thành phố Pleiku chưa được cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh mà thực hiện hành vi khám bệnh, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, đơn vị chức năng còn phát hiện nhiều sai phạm khác như: Bà Lê Thị Thành là chủ cơ sở người nhận chuyển khoản trực tiếp lấy tiền của bệnh nhân, tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bất hợp pháp tại Phòng khám ĐHY TP HCM, có dấu hiệu không hợp tác, không thành khẩn làm việc, trốn tránh, không xác định được địa chỉ cư trú cụ thể. Đoàn kiểm tra đã nhiều lần gọi điện thoại cho bà Lê Thị Thành (số điện thoại 036838xxx và số 0886620xxx), nhưng bà Thành không nghe máy và sau đó là máy không liên lạc được.

Cơ sở treo biển hiệu là “PK ĐHY TP Hồ Chí Minh” gây hiểu nhầm, nhằm thực hiện hành vi khám bệnh, chữa bệnh không phép để trục lợi. Ông Võ Minh Chiến không có chuyên môn về Y, không có Giấy phép hành nghề (hay Chứng chỉ hành nghề) mà vẫn thực hiện hành vi khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân, để lấy tiền trong một cơ sở không có Giấy phép hoạt động để chiếm đoạt tài sản của người khác. Từ những cơ sở trên, Sở Y tế đề nghị UBND tỉnh Gia Lai xem xét, chỉ đạo chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra để làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 21/10, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản thống nhất với đề xuất của Sở Y tế. UBND tỉnh đồng thời giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và UBND TP Pleiku chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật tại địa chỉ 75 Nguyễn Tất Thành, TP Pleiku, theo quy định.

Đọc thêm