Chuyện ít người biết về bạn trai kém tuổi kín tiếng của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh

 Mới đây, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh bất ngờ chia sẻ đã sinh hạ con gái thứ 2 dù chưa chính thức kết hôn với bạn trai kém tuổi.

Chia sẻ về niềm vui làm mẹ lần 2 trên trang cá nhân, ca sĩ gốc Quảng Ninh nói khá ngắn gọn. Cô dành những lời cảm ơn những người đã giúp cô sinh hạ thành công và có được những khoảnh khắc tuyệt vời trong khoảng thời gian sinh nở. Ngoài ra, không tiết lộ về Tô Minh Đức - cha của con gái.

Sở dĩ nữ ca sĩ kín tiếng là bởi, bạn trai của cô vốn là người không thích xuất hiện trên truyền thông và có đời sống riêng tư khá kín đáo. Khi chúng tôi liên hệ phỏng vấn Tô Minh Đức, anh từ chối cũng vì lý do này. Ngay cả với mạng xã hội, Tô Minh Đức cũng hiếm hoi tương tác và hầu như không chia sẻ hình ảnh thuộc về đời sống cá nhân. 

Theo chia sẻ của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh với truyền thông, cô và Tô Minh Đức yêu nhau từ năm 2018. Dù chưa chính thức kết hôn nhưng chuyện tình cảm của họ được cả hai bên gia đình cũng như bạn bè đều biết từ lâu. Vốn đã trải qua một lần tan vỡ nên Nguyễn Ngọc Anh quan niệm, kết hôn chỉ là danh nghĩa.

Mặc dù kém tuổi nhau nhưng trong những bộ hình chung của cả hai, Nguyễn Ngọc Anh vẫn vô cùng trẻ trung, cho thấy không hề chênh lệch về tuổi tác với bạn trai.

Bạn trai kém tuổi kín tiếng của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh - Ảnh 2.

Dù kém nhau 3 tuổi nhưng nhìn vào, hiếm ai nghĩ Ngọc Anh hơn tuổi bạn trai

Nếu như Ngọc Anh từng giành giải nhì Sao Mai 2005 thì Tô Minh Đức cũng đoạt giải tương tự trong cuộc thi Tiếng hát mùa thu Hà Nội 2008. Giọng ca của Tô Minh Đức được nhớ tới nhiều nhất qua bài hát Cánh buồm phiêu du và Ký ức mùa đông.

Thời gian đầu, Tô Minh Đức đi theo dòng nhạc kén khán giả Blue Jazz. Không được đông đảo khán giả đón nhận nên có một thời gian, anh chuyển hướng kinh doanh nhà hàng cùng với một người bạn. Nhưng rồi sự nghiệp kinh doanh cũng đổ bể do người bạn làm chung bị vỡ nợ.

3 năm sau thất bại, được sự động viên của bạn bè trong nghề, năm 2016, Tô Minh Đức quay trở lại với âm nhạc bằng album "Người lãng mạn". Đây là sản phẩm đầu tay sau 10 năm đi hát của anh. Trong lần trở lại, Tô Minh Đức dừng cuộc chơi với Jazz và chuyển sang thể loại âm nhạc mà anh cho là dễ nghe và phù hợp với số đông.

Sự nghiệp của Tô Minh Đức trở nên khởi sắc hơn khi anh gặp gỡ ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh. Trong mắt Ngọc Anh, Tô Minh Đức là một người giỏi giang, có trình độ chuyên môn cao và cách xử lý tác phẩm thông minh, tinh tế. Còn Tô Minh Đức nhìn nhận "đàn chị" là người đáng ngưỡng mộ về giọng hát và chuyên môn.

Thời gian này, nhiều đồn đoán họ có tình cảm với nhau nhưng thay vì khẳng định trực tiếp, Ngọc Anh nói rằng cô với Tô Minh Đức coi nhau như tri kỷ.

Tuy coi nhau là tri kỷ trong đời sống nhưng với âm nhạc, cả Ngọc Anh và Tô Minh Đức đều cho biết, mỗi lần làm việc chung là nẩy sinh xung đột và cãi vã không ngớt. Nhiều lần tưởng như không thể tiếp tục nhưng cũng nhờ vậy mà cả hai hiểu nhau hơn, trân trọng nhau hơn chứ không phải phủ nhận nhau.

Hiện tại, Nguyễn Ngọc Anh đã cho thuê căn nhà rộng 50m2, 6 tầng ở phố Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội. Gia đình cô dọn về sống trong căn hộ rộng rãi hơn ở ngoại thành. Ngọc Anh cho biết, cô được bạn trai chăm sóc chu đáo nên chỉ nghỉ sinh khoảng 1 tháng là sẽ quay trở lại với công việc.

Đọc thêm