Chuyện nuôi dưỡng nguồn thu ở quận có 2 vạn doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đến thời điểm này, Cầu Giấy (Hà Nội) đang có tầm 2 vạn doanh nghiệp và 9.000 hộ kinh doanh cá thể. Dưới gốc độ kinh tế địa phương, những con số trên là nguồn lực, là “điểm tựa” để quận này biến những chỉ tiêu pháp lệnh thành số thu ngân sách thực tế ngày một tăng.
Một địa chỉ thương mại tập trung nhiều doanh nghiệp đang hoạt động tại địa bàn quận Cầu Giấy.
Một địa chỉ thương mại tập trung nhiều doanh nghiệp đang hoạt động tại địa bàn quận Cầu Giấy.

Doanh nghiệp “khỏe”, kinh tế quận sẽ vững

Xuất phát điểm của Cầu Giấy không như các quận nội thành có hoạt động kinh doanh, thương mại sầm uất nhưng vùng đất ven đô một thời này lại có lợi thế khi đồng bộ về quy hoạch và định hướng rõ ràng trong phát triển kinh tế, với cơ cấu chính là dịch vụ - thương mại và công nghiệp - xây dựng xuyên suốt nhiều năm.

Từ không gian kinh tế thuận lợi như thế, địa phương này đã thu hút được ngày một nhiều doanh nghiệp tới “làm tổ”, và suốt hơn hai thập kỷ qua, cộng đồng doanh nghiệp cũng đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế địa phương, nhờ đó bộ mặt đô thị phía Tây thành phố đã có nhiều mở mang, đổi mới.

Theo thống kê, Cầu Giấy đang có gần 2 vạn doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng bình quân 8%/năm; số hộ kinh doanh cá thể cũng tăng hơn 5%/năm. Những con số này cho thấy doanh nghiệp là nguồn lực to lớn đối với kinh tế quận. Do đó, tập thể lãnh đạo quận Cầu Giấy luôn lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương quan tâm, nuôi dưỡng nguồn thu quan trọng này đối với ngân sách.

“Dù chỉ là cấp quận nhưng chúng tôi cũng đã từng tổ chức được một cuộc đối thoại doanh nghiệp, với sự tham gia của 500 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo quận, các phòng ban chức năng trực thuộc… để lắng nghe doanh nghiệp nói về những khó khăn, vướng mắc của họ, qua đó quận đã tiếp thu, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời cho doanh nghiệp. Sự thực là doanh nghiệp có lớn mạnh, thì kinh tế quận mới vững mạnh được”, ông Lê Quang Hùng - Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Cầu Giấy trao đổi với PLVN.

Năm 2017, khi Cầu Giấy tròn 20 năm thành lập quận, thu ngân sách là 6.000 tỷ, nhưng nhờ sự đồng hành, sát sao của chính quyền đối với doanh nghiệp cùng một số giải pháp khác, những năm gần đây thực thu ngân sách của địa phương đều vượt dự toán giao và luôn có tên trong tốp đầu thành phố về chỉ tiêu này. Ví dụ, năm 2020, dự toán là 6.700 tỷ nhưng thu hơn 7.200 tỷ; năm 2021, thu được 9.400 tỷ trong khi dự toán pháp lệnh chỉ 6.800 tỷ

Lãnh đạo quận Cầu Giấy khen thưởng các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn quận.

Lãnh đạo quận Cầu Giấy khen thưởng các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn quận.

"Xắn tay áo" cùng doanh nghiệp...

“Năm 2021, là một năm cực kỳ khó khăn với doanh nghiệp vì dịch bệnh COVID-19, nhưng thu ngân sách quận vẫn duy trì đà tăng hơn 35% so với cùng kỳ. Giữ nhịp được như thế là có sự đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, sự quan tâm phát triển kinh tế của lãnh đạo quận và nỗ lực của các ban ngành, trong đó có cơ quan Thuế.

Nhớ năm ngoái, khi dịch bệnh vừa được kiểm soát, chúng tôi liền tổ chức nhiều đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo quận dẫn đầu tới tận hàng chục doanh nghiệp để hỗ trợ, chia sẻ cùng họ. Sau đó, những vấn đề nào thuộc thẩm quyền của quận có thể giải quyết được cho doanh nghiệp, là chúng tôi về phối hợp làm ngay”, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Cầu Giấy cho biết thêm.

Cụ thể, trong năm 2021, đã có gần 2.500 doanh nghiệp trên địa bàn được gia hạn nộp thuế hơn 400 tỷ; hơn 1,5 vạn doanh nghiệp và 7.400 hộ kinh doanh được hỗ trợ thuế gần 200 tỷ (gồm các sắc thuế: giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân…) đúng tinh thần của Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 về hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch…

Ông Trần Việt Hà - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho hay, năm 2022, quận được TP.Hà Nội giao nhiệm vụ thu ngân sách là 9.202 tỷ (tăng hơn 30% so với dự toán thu 2021), nhưng địa phương sẽ phấn đấu để có số thu ngân sách thực tế 10.000 tỷ.

“Thời điểm này, quận đã và đang hướng đến những nguồn thu bền vững, dịch vụ chất lượng cao và cũng từng bước giảm dần nguồn thu từ sử dụng đất”, Phó Chủ tịch Trần Việt Hà nói.

Chi cục Thuế quận Cầu Giấy tôn vinh doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Chi cục Thuế quận Cầu Giấy tôn vinh doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Để hoàn thành mục tiêu trên, ngoài quyết tâm chính trị của cấp ủy, chính quyền địa phương, với vai trò là cơ quan tham mưu về các giải pháp thu ngân sách, đại diện Chi cục Thuế quận Cầu Giấy cho biết, sẽ đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, công khai chính sách thuế và quy trình nghiệp vụ quản lý thuế ở các khâu; đồng thời tổ chức đối thoại để lan tỏa chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế… tới doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.

“Ngày Doanh nhân Việt Nam năm nay, Quận dự kiến sẽ tổ chức một cuộc đối thoại với doanh nghiệp. Ở đó, các đồng chí lãnh đạo quận và các ban ngành liên quan sẽ giải đáp thấu đáo kiến nghị, thắc mắc của doanh nghiệp liên quan tới môi trường kinh doanh, thủ tục hành chính, chính sách thuế, đất đai, xây dựng…

Dịp này, những doanh nghiệp có đóng góp tích cực đối với công tác thu ngân sách của quận cũng sẽ được tôn vinh, khen thưởng kịp thời”, lãnh đạo Chi cục Thuế quận Cầu Giấy khẳng định.

Bốn tháng đầu năm, thu từ sản xuất kinh doanh đạt 50% dự toán

Theo UBND quận Cầu Giấy, số thu ngân sách nhà nước (trừ tiền sử dụng đất) trong 4 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn là hơn 4.100 tỷ (bằng 164% so với cùng kỳ). Trong đó, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 3.203 tỷ (bằng 185% so với cùng kỳ), thu từ phí và lệ phí các khoản thu khác là hơn 900 tỷ…

Đọc thêm