Chuyến thăm Indonesia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Nền tảng vững chắc để DN hai nước yên tâm mở rộng hợp tác

(PLVN) -  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam và Indonesia đều có dân số đông, thị trường lớn và cùng đặt ưu tiên hợp tác nội khối ASEAN, như vậy con số kim ngạch thương mại hai chiều mới 13 tỷ USD là còn thấp.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Chiều qua (23/12), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Jakarta lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia.

Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với ASEAN

Trước đó, sáng 23/12, Chủ tịch nước đến thăm trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta. Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng được gặp Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi và các Đại sứ, Đại biện các nước thành viên tại ngôi nhà chung của gia đình ASEAN trong ngày làm việc cuối năm 2022, trước kỳ nghỉ Lễ Giáng sinh và năm mới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong đường lối đối ngoại của mình, Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với ASEAN và luôn nỗ lực, đóng góp tích cực để xây dựng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, đề cao vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực, hướng tới mục tiêu Cộng đồng ASEAN 2025. Chủ tịch nước cho rằng, trong những năm qua, dù tình hình quốc tế, khu vực biến động phức tạp, chao đảo khó lường, nhưng một ASEAN đoàn kết đã đứng vững, trưởng thành vượt bậc, ngày càng vững mạnh, uy tín lên cao, vai trò trung tâm và hình ảnh trên trường quốc tế được khẳng định. Đó là thành quả của sự hợp tác, chung tay của từng thành viên trong cộng đồng ASEAN.

Trước thềm năm mới 2023, là năm Indonesia sẽ là Chủ tịch ASEAN với chủ đề “ASEAN tầm vóc, tâm điểm của tăng trưởng”, Chủ tịch nước chúc Indonesia thành công với Năm Chủ tịch ASEAN 2023 và cùng vui mừng, tự hào về những thành tựu đã đạt được, vững tin tiếp tục con đường đi lên của Cộng đồng ASEAN tự chủ, tự cường, phát triển phồn vinh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, những nỗ lực không ngừng của Tổng Thư ký Dato Lim đã góp phần giúp ASEAN phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh quốc tế rất khó khăn, triển khai thành công nhiều sáng kiến hợp tác đẩy lùi COVID-19, phục hồi hiện nay; đồng thời bày tỏ mong muốn dù ở bất kỳ cương vị nào, ông Dato Lim sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển chung của ASEAN.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi và Đại sứ, Đại biện Phái đoàn các nước ASEAN tại Jakarta.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi và Đại sứ, Đại biện Phái đoàn các nước ASEAN tại Jakarta.

Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim cho biết, sau 55 năm thành lập, ASEAN đã đạt được những bước tiến quan trọng trong việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định cũng như thúc đẩy hợp tác và chủ nghĩa đa phương trong và ngoài khu vực. Tổng Thư ký Dato Lim nhấn mạnh rằng, việc Việt Nam trở thành thành viên ASEAN năm 1995 là một dấu mốc lịch sử, tạo ra sự chuyển động và động lực để ASEAN đón nhận các quốc gia Đông Nam Á khác. Tổng Thư ký Dato Lim bày tỏ tin tưởng rằng với cam kết hội nhập mạnh mẽ và sự lãnh đạo tận tâm của mình, Việt Nam sẽ tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn nữa cho sự phát triển của một ASEAN hướng tới tương lai và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thúc đẩy doanh nghiệp Indoneisa tiếp tục đầu tư vào Việt Nam

Cũng trong sáng 23/12, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia (KADIN) Arsjad Rasjid. Tại buổi tiếp, Chủ tịch hoan nghênh Chủ KADIN cùng các doanh nghiệp Indonesia có nhiều hoạt động hợp tác với Việt Nam về đầu tư, thương mại và cho rằng điều đó góp phần quan trọng vào kết quả hợp tác hai nước, nhất là vào năm 2023, hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập Đối tác chiến lược. Cho biết chuyến thăm Indonesia lần này nhằm tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Indonesia, tin cậy chính trị được nâng lên, hợp tác kinh tế phát triển toàn diện, Chủ tịch nước cho rằng đây là nền tảng vững chắc để doanh nghiệp hai nước yên tâm mở rộng hợp tác.

Theo Chủ tịch nước, điểm mấu chốt là các doanh nghiệp hai nước cần hiểu rõ nhu cầu thị trường của nhau. Đánh giá cao Indonesia đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam nằm trong nhóm 20 nước thu hút đầu tư thành công nhất trên thế giới; đồng thời mong muốn KADIN thúc đẩy các doanh nghiệp Indoneisa tiếp tục đầu tư mới, mở rộng đầu tư vào Việt Nam để tương xứng mối quan hệ Đối tác chiến lược. Việt Nam đang tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do, trong đó có nhiều hiệp định tự do thế hệ mới, tiêu chuẩn cao, là cơ hội cho các doanh nghiệp Indonesia. Việt Nam cũng đang đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo chính sách thông thoáng cho các doanh nghiệp đầu tư.

Hoan nghênh đề xuất của KADIN về thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực là thế mạnh của hai nước, như nông nghiệp, thủy sản, Chủ tịch nước cũng đề nghị KADIN và cá nhân ông Chủ tịch tiếp tục đề xuất chính sách thúc đẩy đầu tư và thương mại, hướng tới mục tiêu 15 tỷ USD vào trước năm 2028 theo hướng cân bằng như thống nhất của Lãnh đạo hai nước.

Tiếp ông Budiarsa Sastrawinata, Chủ tịch Hội Hữu nghị Indonesia – Việt Nam, Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp của Hội Hữu nghị Indonesia – Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác hữu nghị hai nước, trong đó có đóng góp tích cực của Chủ tịch Hội, đồng thời là Tổng Giám đốc Tập đoàn Ciputra. Hướng tới kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2023, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Hữu nghị Việt Nam – Indonesia, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cũng như Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam, tích cực thúc đẩy kết nối kinh tế, khuyến khích các doanh nghiệp Indonesia mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giao lưu hữu nghị và thiết thực giữa nhân dân hai nước; tăng cường truyền thông đến các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam và Indonesia…

Đọc thêm