CLB pháp chế doanh nghiệp làm tốt vai trò cầu nối

 Cuối tuần qua, phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, CLB Pháp chế doanh nghiệp (gọi tắt là CLB) - Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị lần thứ V Ban Chủ nhiệm CLB Pháp chế doanh nghiệp. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường – Chủ tịch danh dự CLB – đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị.

Cuối tuần qua, phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, CLB Pháp chế doanh nghiệp (gọi tắt là CLB) - Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị lần thứ V Ban Chủ nhiệm CLB Pháp chế doanh nghiệp. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường – Chủ tịch danh dự CLB – đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường - Chủ tịch danh dự CLB phát biểu tại Hội nghị
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường - Chủ tịch danh dự CLB phát biểu tại Hội nghị

Phó Chủ nhiệm CLB - Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) Nguyễn Duy Lãm đã điểm lại những kết quả đạt được của CLB năm 2010 và sáu tháng đầu năm 2011 trong các mặt công tác như công tác chỉ đạo điều hành của Thường trực Ban chủ nhiệm CLB; công tác thông tin, tư vấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho DN; tham gia triển khai các hoạt động khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho DN, tổ chức các diễn đàn đối thoại về pháp luật của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho DN giai đoạn 2010 – 2014 theo Quyết định số 585/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ… Riêng về công tác chăm sóc và phát triển hội viên, đến nay CLB đã thu hút được sự tham gia của khoảng 1.000 DN hội viên trên cả nước.

Đánh giá chung về kết quả hoạt động của CLB trong thời gian qua cho thấy, mặc dù còn có những hạn chế nhưng CLB đã bước đầu hoàn thành nhiệm vụ được giao là củng cố và phát triển hoạt động của CLB. Cụ thể là, CLB đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức về tầm quan trọng của pháp luật trong cộng đồng DN thành viên; thúc đẩy hoạt động thực thi pháp luật của DN thành viên; góp phần nâng cao ý thức pháp luật, thói quen sử dụng tư vấn pháp luật của DN…

Đặc biệt, CLB còn khẳng định được sự đóng góp tích cực, có hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ chung của Bộ Tư pháp như tham gia đóng góp ý kiến đối với các dự án luật về kinh tế, tham gia vào quá trình xây dựng các cơ chế, chính sách thúc đẩy công tác hỗ trợ pháp lý cho DN.

Tuy nhiên, CLB vẫn chưa thực sự phát huy thế mạnh của mình do hạn chế về nguồn kinh phí hoạt động, hoạt động của CLB chưa thu hút đông đảo các đối tượng là luật sư, luật gia, chuyên gia pháp lý… Vì vậy, để tiếp tục phát huy vị trí, vai trò của CLB thì cần phải có đổi mới căn bản về tổ chức và kiện toàn hoạt động của CLB mà một mục tiêu cụ thể là chuyển đổi mô hình CLB thành “Hiệp hội Pháp chế DN” và là hội có tính chất đặc thù.

Ghi nhận sự cố gắng của Ban Chủ nhiệm và các thành viên CLB trong việc tạo nên những bước phát triển mới của CLB thời gian qua, Bộ trưởng Hà Hùng Cường yêu cầu CLB cần tiếp tục kiện toàn công tác cán bộ và sớm hoàn thiện Đề án kiện toàn tổ chức và đổi mới hoạt động của CLB. Bộ trưởng cũng chỉ đạo CLB phải đẩy mạnh hơn nữa hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN; làm tốt hơn nữa vai trò làm cầu nối giữa DN với nhà nước, không chỉ trong xây dựng, thực thi pháp luật mà trong cả vấn đề cải cách tư pháp…

Thục Quyên

Đọc thêm