"CMND mới đẹp, chống được làm giả"

"CMND mới khi được áp dụng sẽ có nhiều tiện ích. Cụ thể nó không chỉ đẹp về hình thức, chống được làm giả bằng công nghệ hiện đại mà còn tích hợp nhiều thông tin của người được cấp,  giúp cho công tác quản lý của ngành Công an thuận lợi và khoa học hơn", Thượng tá An Thanh Bình, Phó Trưởng Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, trao đổi thêm với PLVN

Sau khi chuyên mục Tâm điểm Dư luận trên PLVN đã đăng tải chuyên đề “Chứng minh nhân dân mẫu mới: Chưa “ra lò” đã… phiền toái!”, với thông tin về công tác chuẩn bị triển khai việc thí điểm cấp, đổi CMND mới tại 3 quận, huyện của Hà Nội (Hoàng Mai, Tây Hồ và Từ Liêm), ngày 24/7, Thượng tá An Thanh Bình, Phó Trưởng Công an quận Hoàng Mai đã liên lạc và trao đổi thêm với PLVN một số thông tin liên quan đến việc cấp, đổi CMND cho nhân dân trên địa bàn, đồng thời thay mặt Chỉ huy công an Hoàng Mai bày tỏ quan điểm trước chủ trương nói trên.  
Mục đích quan trọng nhất của CMND là để tiện lợi cho dân, nhưng nhiều ý kiến cho rằng việc đưa tên cha mẹ vào CMND sẽ gây phiền hà cho dân.
Mục đích quan trọng nhất của CMND là để tiện lợi cho dân
Thượng tá Bình cho biết: “CMND mới khi được áp dụng sẽ có nhiều tiện ích. Cụ thể nó không chỉ đẹp về hình thức, chống được làm giả bằng công nghệ hiện đại mà còn tích hợp nhiều thông tin của người được cấp,  giúp cho công tác quản lý của ngành Công an thuận lợi và khoa học hơn. Công an quận Hoàng Mai cảm ơn Báo PLVN đã quan tâm đến hoạt động của đơn vị, đặc biệt là lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự và xã hội”.
Theo ông Bình, máy móc phục vụ cho công tác cấp, đổi CMND theo mẫu mới đã được nhà thầu cung cấp thiết bị lắp đặt tại trụ sở của Công an quận Hoàng Mai từ cách đây một tháng và đang trong quá trình thử nghiệm nội bộ chứ chưa vận hành, bàn giao chính thức. Cũng theo đại diện Công an quận này, ngoài việc chuẩn bị sẵn sàng cho quá trình triển khai thí điểm chủ trương trên, Công an Hoàng Mai vẫn tiến hành tiếp nhận hồ sơ cấp đổi CMND theo mẫu hiện hành; đồng thời tuyên truyền tới người dân về những thay đổi trên CMND theo đúng tinh thần Thông tư 27/2012/TT-BCA của Bộ Công an./.

Mẫu giấy tờ tùy thân một số quốc gia

Ở các nước phát triển, giấy tờ tùy thân (identity document) thường có  phạm vi không quá rộng mà chỉ bao gồm một số loại giấy đặc trưng như: thẻ công dân (citizenship card), thẻ căn cước hay là chứng minh nhân dân (ID Card), bằng lái xe, thẻ cư trú (resident card), thẻ ngoại kiều (alien registration card) và hộ chiếu.  

Ở Đức có hai loại giấy tờ cá nhân: Hộ chiếu và thẻ nhận dạng cá nhân; ở Áo: Hộ chiếu, CMND, thẻ nhận dạng, giấy phép lái xe, giấy phép sử dụng vũ khí; ở Thụy Sĩ: hộ chiếu, CMND… Trong các loại giấy tờ tùy thân trên, thẻ công dân có tính chất tương tự CMND và mỗi công dân có thẻ và mã số công dân riêng.

Ở những nước dùng thẻ căn cước thì thường những giấy tờ khác mà có thể xác định một người, như thẻ an sinh xã hội, thẻ sinh viên, … thường không được chấp nhận như là giấy tờ nhận dạng. Các tài liệu này mang thêm dòng chữ "Chỉ có giá trị kết hợp với một CMND hoặc hộ chiếu".

Ở Việt Nam, theo quy định của pháp luật chỉ CMND và hộ chiếu mới trực tiếp được coi là giấy tờ tuỳ thân, trong đó có quy định khẳng định giấy CMND là một loại giấy tờ tuỳ thân và hộ chiếu quốc gia được sử dụng thay thế CMND. Ngoài hai loại giấy tờ trên không còn loại giấy tờ nào khác được quy định trực tiếp là giấy tờ tùy thân. 

Nhóm phóng viên

Đọc thêm