Có 5 chiến sĩ công an bị thương khi làm nhiệm vụ trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội

(PLVN) - Sáng ngày 17/9/2023, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố đã cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của CATP thăm hỏi, động viên 5 CBCS bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại ngôi nhà nhiều căn hộ ở ngõ 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân và trực tiếp xuống hiện trường vụ cháy để kiểm tra, đánh giá toàn diện tình hình vụ việc.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Bí Giám đốc Công an Thành phố đã cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của CATP thăm hỏi, động viên Nguyễn Quốc Trung. Nguồn ảnh CAHNCC
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Bí Giám đốc Công an Thành phố đã cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của CATP thăm hỏi, động viên Nguyễn Quốc Trung. Nguồn ảnh CAHNCC

Được biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, đồng chí Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội có chuyến công tác nước ngoài cùng Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Công an (từ ngày 12 đến ngày 16/9/2023). Ngay khi nhận được báo cáo về vụ cháy, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng chức năng Công an Thành phố phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Sở ban ngành Thành phố khẩn trương tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý nghiêm theo quy định.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội thăm hỏi Thăm hỏi, động viên Bùi Trung Hiếu cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, CAQ Hà Đông.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội thăm hỏi Thăm hỏi, động viên Bùi Trung Hiếu cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, CAQ Hà Đông.

Ngay sau khi về nước, sáng ngày 17/9/2023, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã đến Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Quân y 103 thăm hỏi, động viên các chiến sĩ Nguyễn Quốc Trung (SN: 2003), cán bộ Đội PCCC&CNCH, Công an quận Thanh Xuân và 4 cán bộ, chiến sĩ: Bùi Trung Hiếu (2001), Nguyễn Tuấn Hùng (2003), Lê Quang Khải (SN 1999) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1996), cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, CAQ Hà Đông, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi nghe các y bác sỹ trao đổi tình hình cấp cứu, điều trị và sức khoẻ hiện tại của các cán bộ chiến sỹ, thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP, Trung tướng Nguyễn Hải Trung trân trọng cảm ơn tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các bệnh viện trong công tác tiếp nhận, điều trị, cứu chữa các nạn nhân, chiến sỹ bị thương, góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất những tổn thất về người. Đồng thời, Giám đốc CATP đã thăm hỏi, động viên các cán bộ chiến sỹ an tâm điều trị, mau chóng hồi phục sức khỏe để sớm trở lại công tác, phục vụ Nhân dân.

Đại tá Dương Đức Hải, thăm hỏi các chiến sĩ Cảnh sát PCCC CAQ Hà Đông đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 103

Đại tá Dương Đức Hải, thăm hỏi các chiến sĩ Cảnh sát PCCC CAQ Hà Đông đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 103

Trước đó, ngày 14/9/2023, Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, đã cùng đại diện chỉ huy phòng chức năng CATP thăm hỏi, trao quà, động viên 5 cán bộ, chiến sĩ nói trên.

Liên quan đến vụ cháy này, lãnh đạo Công an Thành phố đã cùng các Đoàn công tác của Chính phủ, Quốc hội, Thành phố Hà Nội thị sát, kiểm tra hiện trường vụ cháy và thăm hỏi động viên, chia sẻ với các nạn nhân, thân nhân người bị nạn cũng như khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy, sớm ổn định cuộc sống.

Đọc thêm