Cô bé 14 tuổi bán trà sữa thiệt mạng nghi do ghen tuông

(PLO) - Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã tạm giữ 8 nghi phạm (5 nam, 3 nữ) để điều tra vì liên quan đến vụ ẩu đả khiến em Q.T (quê An Giang), nhân viên phục vụ một quán trà sữa ở thị trấn Đông Dương tử vong.
Hiện trường xảy ra vụ án mạng - Ảnh: K.Nam/Tuoitre
Hiện trường xảy ra vụ án mạng - Ảnh: K.Nam/Tuoitre

Theo điều tra ban đầu, gần đây Q.T và N.T.K.U. (còn có tên khác là Lùn, 15 tuổi), tạm trú tại khu phố 10, thị trấn Dương Đông phát sinh mâu thuẫn ghen tuông trên mạng xã hội. Khoảng 23h ngày 8/6, U. cùng với bạn là Trần Thị Thanh Mai (21 tuổi, ngụ xã Hàm Ninh) cùng 6 người khác đến nơi Q.T phụ bán trà sữa để kiếm chuyện rồi đánh nhau.

Trong lúc xô xát, U. rút dao cán vàng đâm T nhiều nhát khiến T. thiệt mạng. Được biết nạn nhân Q.T từ An Giang đến Phú Quốc bán trà sữa được vài tháng, nạn nhân được đánh giá là xinh xắn, hòa nhã. 

Đọc thêm