Cô gái chết bất thường trong rừng tràm

(PLO) -Thi thể cô gái không mảnh vải che thân, bị đâm nhiều nhát được tìm phát hiện trong rừng tràm vắng người.
Đông người tập trung tại hiện trường.
Đông người tập trung tại hiện trường.
Chiều 18/12, công an huyện Bình Chánh phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM, phong tỏa hiện trường, khám nghiệm làm rõ nguyên nhân.
Cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường
 Cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường
Trước đó, khoảng 10h20 cùng ngày, một phụ nữ hành nghề ve chai đi qua khu vực rừng tràm trên đường Kênh Liên Vùng, tại ấp 6, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM, thì phát hiện cô gái khoảng 20 tuổi nằm lõa thể, xen lẫn dưới đám tràm mọc thấp, bèn tri hô.
Người dân cư ngụ gần đó chạy đến, hốt hoảng chứng kiến cô gái bị đâm ở ngực, tử vong lâu ngày, thi thể đang phân hủy, liền báo cơ quan chức năng.
Cảnh sát thu giữ đôi dép xốp nữ và một áo thun màu xanh công nhân dưới thi thể nạn nhân có logo của một công ty nhựa gần đó.
Nguyên nhân cũng như danh tính của cô gái xấu xố đang được cơ quan điều tra xác minh, làm rõ.

Đọc thêm