Cô gái gục chết trên vỉa hè vì bị kẻ "cuồng" tình truy sát

 Vào lúc 16 giờ 30, ngày 13-4, chị Hằng đang đi bộ trên vỉa hè thì bị 1 thanh niên đi xe máy đuổi theo, vung dao đâm chém. Dù đã chạy vào quán cơm bình dân gần đó nhưng cô gái không thoát khỏi lưỡi dao oan nghiệt và gục chết bên vũng máu.

Chiều qua (13-4), tại khu vực ngã ba đường Phú Mỹ, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp HCM  đã xảy ra 1 vụ án mạng. Nạn nhân là chị  Lê Thị Thúy Hằng, sinh năm 1989, trú ở Nghĩa Hành, Quảng Ngãi bị người yêu cũ đâm chết khi đang đi trên vỉa hè.

 Vào lúc 16 giờ 30, ngày 13-4, chị Hằng đang đi bộ trên vỉa hè thì bị 1 thanh niên đi xe máy đuổi theo, vung dao đâm chém. Dù đã chạy vào quán cơm bình dân gần đó nhưng cô gái không thoát khỏi lưỡi dao oan nghiệt và gục chết bên vũng máu.

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án

Vụ việc xảy ra quá nhanh, và do sợ hãi, mọi người xung quanh không kịp phản ứng. Hung thủ được xác định là Đặng Văn Khuyển, ngay sau đó đã lên xe chạy thoát.

Theo nguồn tin từ người nhà nạn nhân, Hằng và Khuyển trước đó đã có quen biết, sau đó khi bị Hằng từ chối quan hệ tình ái, Khiển đã nhiều lần đe dọa khiến Hằng phải đến cơ quan công an trình báo vì sự quấy rối của đối tượng.

Cho đến 8h sáng nay, đối tượng Đặng Văn Khuyển đã đến Công an phường 22, Quận Bình Thạnh đầu thú. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo ANTĐ

Đọc thêm