Cơ quan y tế thừa nhận thực tế đáng sợ về dịch COVID-19 ở Tây Ban Nha

(PLVN) - Bộ trưởng Bộ Y tế Tây Ban Nha Salvador Illa xác định rằng gần một triệu người đã được thử nghiệm COVID-19 nhưng rất khó để tính toán số người tử vong thực sự từ đại dịch virus corona ở nước này, thậm chí có thể cao hơn số liệu công bố.
Tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở Tây Ban Nha thực tế có thể cao hơn rất nhiều so với số liệu báo cáo. Ảnh: Euronews
Tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở Tây Ban Nha thực tế có thể cao hơn rất nhiều so với số liệu báo cáo. Ảnh: Euronews

"Thật khó để tìm ra con số thực sự (về những trường hợp tử vong)" - ông Fernando Simon, Giám đốc Trung tâm Điều phối các Cảnh báo và Cấp cứu về Sức khỏe của Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết. "Chúng tôi đang tính đến tất cả những bệnh nhân tử vong đã được xét nghiệm và cả những trường hợp tử vong được thông báo tại những cộng đồng tự trị" - ông lưu ý.

Tuyên bố của ông Simon Simon được đưa ra sau khi chính quyền khu tự trị Catalonia thay đổi phương pháp tính toán số nạn nhân đại dịch và bắt đầu tính đến thông tin được cung cấp bởi các dịch vụ tang lễ. Kết quả là, những con số tử vong tăng lên đáng kể.

Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Y tế Tây Ban Nha Salvador Illa đã xác định rằng gần một triệu người đã được xét nghiệm COVID-19. Đến nay, Tây Ban Nha đã có gần 183.000 ca nhiễm và 19.130 trường hợp tử vong.

Trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên ở Tây Ban Nha được ghi nhận vào ngày 31/1/2020. Số người nhiễm bệnh bắt đầu tăng với tốc độ chóng mặt sau khi dịch xuất hiện ở Italy. Vào ngày 14/3, Chính phủ Tây Ban Nha đã áp đặt lệnh phong tỏa do sự lây lan của virus corona mới, bao gồm các hạn chế đối với công dân du lịch trên toàn quốc, ngoại trừ các trường hợp cần thiết khẩn cấp.