Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi lần đầu tới tòa sau đảo chính

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bà Suu Kyi lần đầu trực tiếp ra tòa hôm 24/5 kể từ khi quân đội nắm quyền sau cuộc đảo chính vào ngày 1/2. 
Bà Suu Kyi bị quân đội bắt và quản thúc tại gia từ sau cuộc đảo chính ngày 1/2.
Bà Suu Kyi bị quân đội bắt và quản thúc tại gia từ sau cuộc đảo chính ngày 1/2.

Theo luật sư Tae Maung Maung, bà Suu Kyi trông khỏe mạnh và đã có cuộc gặp trực tiếp với nhóm pháp lý của bà 30 phút trước phiên điều trần.

"Bà ấy cầu chúc người dân luôn mạnh khỏe và khẳng định đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) sẽ tồn tại, miễn là người dân còn tồn tại, bởi nó được thành lập vì người dân", luật sư Min Min Soe dẫn lời bà Suu Kyi nói tại phiên tòa.

Theo Reuters, đây là lần đầu tiên bà trực tiếp ra tòa tại thủ đô Naypyidaw sau vài lần bị xét xử trực tuyến. Tuy nhiên, hiện chưa có hình ảnh mới nhất nào về bà.

Bà Suu Kyi bị quân đội bắt và quản thúc tại gia từ sau cuộc đảo chính ngày 1/2. Kể từ đó, bà mới chỉ xuất hiện qua đường truyền video trực tuyến và chưa được phép gặp trực tiếp luật sư trước khi phiên tòa hôm nay (24/5) diễn ra. 

Phiên tòa xét xử bà với các cáo buộc như vi phạm biện pháp hạn chế ngăn COVID-19 và nhập khẩu máy bộ đàm trái phép, bị hoãn nhiều tuần.

Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP) cho biết lực lượng an ninh Myanmar đã bắn chết ít nhất 800 người biểu tình, trong đó có hơn 50 trẻ nhỏ, và bắt giam hơn 3.800 người. Chính quyền quân sự Myanmar phủ nhận con số này và nói hàng chục nhân viên an ninh cũng đã thiệt mạng.