Colombia áp dụng các giải pháp sáng tạo để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19

(PLVN) - Ông Carlos Ruiz Massieu - đại diện đặc biệt của Tổng thư ký, Trưởng Phái bộ - hoan nghênh những nỗ lực của Chính phủ và người dân Colombia đã áp dụng những giải pháp sáng tạo để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 và kêu gọi đoàn kết quốc gia trước thách thức hiện nay. 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo tin từ Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, ngày 14/4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tiến hành phiên họp trực tuyến thảo luận tình hình và nội dung Báo cáo của Tổng Thư ký (TTK) LHQ về hoạt động của Phái bộ LHQ giám sát thực thi thỏa thuận hòa bình tại Colombia. 

Báo cáo tại phiên họp, ông Carlos Ruiz Massieu - Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký, Trưởng Phái bộ - hoan nghênh những nỗ lực của Chính phủ và người dân Colombia đã áp dụng những giải pháp sáng tạo để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 và kêu gọi đoàn kết quốc gia trước thách thức hiện nay. 

Tuy nhiên, ông cũng cho biết dịch Covid-19 đang có tác động nhiều mặt đến việc thúc đẩy thực hiện tiến trình hòa bình và hoạt động của Phái bộ Giám sát của LHQ. 

LHQ kêu gọi Chính phủ Colombia tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân; tăng cường nền tảng cho việc củng cố nền hòa bình lâu dài, bảo đảm lợi ích của các nhóm trong xã hội, trong đó có việc tái hòa nhập các cựu binh trước đây. 

Ông David Santiago Cano - đại diện của Quỹ Động vật hoang dã Thế giới, đại diện cho Tổ chức thanh niên Colombia - cho biết Colombia đã có sự chuyển đổi tích cực sau khi Thỏa thuận Hòa bình được ký kết, mang lại hy vọng cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi xung đột; hiện nay người dân ở các cộng đồng địa phương hợp tác tích cực với các cựu binh tham gia tiến trình hòa bình và xây dựng cuộc sống mới.

Theo ông Cano, Tổ chức thanh niên Colombia đang triển khai sáng kiến xây dựng mô hình cà phê “Hương vị Hy vọng” và sắp tới sẽ triển khai ở nhiều khu vực khác với mục đích khuyến khích các doanh nghiệp trẻ tham gia góp phần hỗ trợ tiến trình hòa bình và hòa giải dân tộc.

Ông này cũng nhấn mạnh Covid-19 đã tác động đến đời sống kinh tế Colombia, do đó Chính phủ cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình phát triển, các biện pháp bảo đảm an ninh và an toàn cho người dân, đề nghị HĐBA và cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ việc thực hiện tiến trình hòa bình tại Colombia.

Các nước thành viên HĐBA đánh giá tích cực nỗ lực và ủng hộ các biện pháp ngăn chặn dịch virus Covid-19 cũng như thực hiện thỏa thuận hòa bình tại Colombia; hoan nghênh và đề nghị Chính phủ Colombia và các bên liên quan nỗ lực hơn nữa trong thực hiện Thoả thuận hoà bình giữa Chính phủ và Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC), cũng như các dự án phát triển và hội nhập kinh tế, bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân, tập trung ngăn chặn dịch bệnh Covid-19, tạo nền tảng cho việc thực hiện nền hòa bình lâu dài tại Colombia.

Tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý - Trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam tại LHQ - phát biểu đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong thực hiện Thỏa thuận Hòa bình tại Colombia và tin tưởng những tiến bộ này sẽ góp phần bảo đảm an ninh và cuộc sống của người dân, đặc biệt là ở các khu vực bị ảnh hưởng xung đột; đề nghị các nhóm vũ trang thực hiện lệnh ngừng bắn lâu dài, hướng tới một Colombia không có xung đột, vì hòa bình và phát triển.

Đại sứ Đặng Đình Quý bày tỏ ủng hộ những ưu tiên của TTK LHQ đã xác định trong báo cáo định kỳ; tái khẳng định sự ủng hộ đối với các nỗ lực của Phái bộ giám sát của LHQ tại Colombia trong việc giám sát thực hiện Thỏa thuận Hòa bình.

Phái bộ của LHQ giám sát thực hiện thỏa thuận hòa bình tại Colombia được thành lập theo NQ 2366 (2017) ngày 10/7/2017 của HĐBA, thời hạn 3 năm và được gia hạn nếu cần thiết. NQ xác định Phái bộ có nhiệm vụ giám sát thực hiện phần 3.2 và 3.4 của Thỏa thuận hòa bình cuối cùng giữa Chính phủ Colombia và FARC năm 2016, cụ thể về tái hòa nhập của FARC và việc thực hiện các biện pháp về bảo đảm an ninh cho cá nhân và tập thể ở các khu vực dành cho việc đào tạo và tái hòa nhập các cựu binh FARC. Từ 2017 đến nay, HĐBA LHQ duy trì họp định kỳ 3 tháng/lần để nghe báo cáo về hoạt động của Phái bộ.

Đọc thêm