Con bị chặn đánh, bố lấy ô tô truy đuổi khiến 1 người chết 2 người bị thương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Biết tin con bị đuổi đánh, Bùi Huy Mạnh điều khiển ô tô bán tải chở 7 người cầm theo nhiều hung khí đi tìm nhóm đánh con để trả thù.
Hiện trường vụ án. Ảnh: CACC
Hiện trường vụ án. Ảnh: CACC

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Huy Mạnh (SN 1979; trú tại Phong Hải, Quảng Yên) về tội "Giết người"; Nguyễn Văn Mạnh (SN 1988; trú tại TP Hạ Long), Dương Văn Mạnh (SN 1998), Dương Thế Anh (SN 2000), Dương Văn Ngọc (SN 2000) cùng trú tại thị xã Quảng Yên về tội danh “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo kết quả điều tra, ngày 2/5, trên tuyến đường thuộc phường Bãi Cháy, Bùi Bảo Ngọc (SN 2007; trú tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long) và nhóm bạn (là học sinh đang theo học tại TP Hạ Long và huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) tìm đối tượng đã đánh người trong nhóm để đánh trả thù.

Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, nhóm Bùi Bảo Ngọc thấy Bùi Đức Việt đi xe máy chở bạn nên đã sử dụng cây sắt đuổi theo đánh. Việt may mắn trốn thoát và gọi điện báo cho bố đẻ là Bùi Huy Mạnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đọc lệnh bắt đối với Bùi Huy Mạnh (áo trắng). Ảnh: CACC

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đọc lệnh bắt đối với Bùi Huy Mạnh (áo trắng). Ảnh: CACC

Biết tin con trai bị đuổi đánh, Bùi Huy Mạnh điều khiển xe ô tô bán tải chở 7 người cầm theo nhiều hung khí tìm nhóm đánh con để đánh trả thù.

Phát hiện nhóm của Bùi Bảo Ngọc, Bùi Huy Mạnh điều khiển xe ô tô xe đâm thẳng vào đuôi xe máy do Bùi Bảo Ngọc lái chở theo Đỗ Ngọc Minh và Trần Hoàng Ninh làm xe loạng choạng.

Tiếp đó, Mạnh điều khiển xe ô tô vượt lên và ép xe, làm xe máy Ngọc đang điều khiển đâm vào xe ô tô đang đỗ bên phải đường. Sau khi ép xe gây tai nạn, thấy cả nhóm 3 người nằm bất tỉnh, Mạnh cùng đồng bọn lên xe bỏ trốn.

Hậu quả vụ va chạm khiến Bùi Bảo Ngọc bị chết, Trần Hoàng Ninh thương tích 88% và Đỗ Ngọc Minh thương tích 10%.

Tại cơ quan Công an, Bùi Huy Mạnh đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ việc.

Đọc thêm