Con gái Tổng thống Philippines công bố 'bạn đồng hành' để tranh cử Tổng thống

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Con gái của nhà lãnh đạo Philippines Rodrigo Duterte đã nêu tên một số chính trị gia, bao gồm cả phụ tá thân cận nhất của cha cô và người kế nhiệm được ưu tiên, đã đề nghị "đồng hành" với cô trong cuộc bầu cử Tổng thống Philippines vào năm tới.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và con gái Sara Duterte-Carpio.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và con gái Sara Duterte-Carpio.

Sara Duterte-Carpio, thị trưởng thành phố Davao, con gái của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận, nhưng vẫn chưa tiết lộ kế hoạch chính trị của mình trước thời hạn tháng 10 để nộp đơn ứng cử vị trí Tổng thống của nước này.

Sara Duterte-Carpio, 43 tuổi, nói trên Facebook rằng các nhà lập pháp Sherwin Gatchalian và Christopher “Bong” Go đã “đích thân bày tỏ đề nghị tranh cử chức phó tổng thống cho tôi”.

Không rõ khi nào ông Go đưa ra lời đề nghị, nhưng bài đăng của con gái đương kim Tổng thống Duterte hôm 1/9 xuất hiện vài ngày sau khi ông Go từ chối sự chứng thực của đảng cầm quyền làm ứng cử viên Tổng thống.

Ông Go cho biết rất cởi mở với ý tưởng làm cấp phó cho Sara Duterte-Carpio. “Khi tôi biết rằng có một số người khao khát muốn trở thành phó Tổng thống của Thị trưởng Sara trong trường hợp cô ấy tranh cử Tổng thống, tôi đã bày tỏ sự sẵn lòng của mình để được xem xét,” ông nói trong một tuyên bố hôm 2/9.

Sara cho biết, những người bạn khả thi khác bao gồm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Gilbert Teodoro, người đã đưa ra lời đề nghị thông qua những người bạn chung, và con trai cùng tên của cố Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos.

Khi được hỏi tại một diễn đàn kinh doanh liệu ông ta có thể tự mình tranh cử Tổng thống hay không, Ferdinand Marcos (con) hay còn được gọi là “Bongbong”, cho biết "đó là một khả năng".

Thị trưởng thành phố Davao Sara Duterte-Carpio (trái) và Thống đốc Ilocos Norte Imee Marcos trong cuộc họp liên minh với các đảng chính trị địa phương ở Paranaque, Metro Manila ở Philippines, ngày 13/8/2018. Ảnh: Reuters

Thị trưởng thành phố Davao Sara Duterte-Carpio (trái) và Thống đốc Ilocos Norte Imee Marcos trong cuộc họp liên minh với các đảng chính trị địa phương ở Paranaque, Metro Manila ở Philippines, ngày 13/8/2018. Ảnh: Reuters

Truyền thông Philippines đưa tin bà Duterte-Carpio sẵn sàng tranh cử Tổng thống nước này vào năm 2020.

Nhà phân tích chính trị Edmund Tayao cho biết: “Cho dù cô ấy đã quyết định về kế hoạch tranh cử của mình hay chưa, thì thực sự vẫn có sự ồn ào từ nhiều phía. Nhiều chính trị gia nghĩ rằng cô ấy sẽ là một ứng cử viên Tổng thống đáng gờm".

Người cha 76 tuổi của bà Sara không thể tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai theo Hiến pháp, nhưng các đối thủ của ông tin rằng ông có thể mở rộng quyền lực của mình thông qua một cuộc bầu cử liên minh.

Ông đã tuyên bố sẽ ứng cử vị trí phó Tổng thống, nếu con gái Duterte-Carpio không tranh cử Tổng thống.

Ông Duterte được người dân quốc đảo này yêu thích bất chấp chiến dịch chống ma tuý khét tiếng đẫm máu của ông và những lời chỉ trích ngày càng tăng về dịch COVID-19 của đất nước này.