Con nghiện cướp taxi mua ma túy

(PLO) - Hết tiền mua ma túy, Thành đã gọi một xe taxi đi lòng vòng rồi dừng lại điểm vắng người đánh tài xế và cướp 500 để đi mua ma túy sử dụng. 
Con nghiện cướp taxi mua ma túy
Ngày 2/3, tin từ Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, Cơ quan này vừa khởi tố vụ án cướp tài sản đối với Lê Văn Thành (SN 1992, trú tại phường Vinh Tân, TP.Vinh, Nghệ An) trong vụ án cướp tiền tài xế taxi mua ma túy. 
Trước đó, Công an huyện Hưng Nguyên nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Thành (SN 1988, trú tại xã Hưng Tiến, Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết khoảng 19h ngày 5/2, qua tổng đài của hãng, anh Thành nhận điểm bắt khách tại xóm 4, xã Hưng Thịnh.
Tại điểm đón khách, một nam thanh niên  lên xe và yêu cầu anh Thành đưa xuống TP.Vinh, sau đó chạy lòng vòng ngược về xã Hưng Thịnh. Chưa kịp mừng vì cuối ngày vị khách này còn chạy hơn 300 ngàn đồng tiền taxi, thì khách yêu cầu dừng xe không chịu thanh toán tiền cước, mà bất ngờ dùng tay đấm liên tiếp vào mặt anh Thành rồi đe dọa: “Không đưa tiền thì tau đập chết!”. 
Bất ngờ bị đánh và đối tượng có thái độ hung hãn nên anh Thành chấp nhận đưa số tiền chạy xe cả ngày hơn 500 ngàn đồng cho đối tượng. Đối tượng nhanh chân bỏ trốn khi nhận được tiền từ anh Thành. 
Lê Văn Thành tại CQĐT
 Lê Văn Thành tại CQĐT
Nhận được tin báo, Công an huyện Hưng Nguyên nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ. Qua lời miêu tả của bị hại, bằng các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện đối tượng Lê Văn Thành (SN 1992, trú tại phường Vinh Tân, TP.Vinh, Nghệ An) có nhiều biểu hiện nghi vấn. 
Tại cơ quan CSĐT Lê Văn Thành khai nhận: Do không có tiền mua ma túy để sử dụng, bản thân lại không có nghề nghiệp ổn định nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Thành đã lên kế hoạch, rồi đi bộ từ phường Vinh Tân sang địa phận xã Hưng Thịnh, Hưng Nguyên và gọi điện đến tổng đài của hãng taxi Mai Linh để gọi xe taxi đến. Thấy chiếc xe BKS 37A - 006.41 nhận điểm bắt khách, Thành lên xe và yêu cầu tài xế chở xuống TP.Vinh và lòng vòng một hồi với mục đích chờ trời tối và điểm vắng để ra tay. 
Quan sát thấy trên địa bàn TP Vinh luôn đông người nếu ra tay có thể sẽ gặp khó khăn, nên đã yêu cầu tài xế chở về xã Hưng Thịnh để gây án sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. 
Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.

Đọc thêm