Con người và dư luận

(PLVN) - Hôm qua (11/10) có một sự việc xảy ra ở cấp độ địa phương đáng phải suy nghĩ. Đó là, tại Kỳ họp thứ 10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Đăng Nhật.
Ông Phạm Đăng Nhật.
Ông Phạm Đăng Nhật.

Ông Phạm Đăng Nhật là Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch HĐND huyện, nguyên Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên và Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ông Phạm Đăng Nhật có vi phạm nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức Đảng.

Riêng Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) và một số tập thể, cá nhân liên quan có khuyết điểm, vi phạm, tuy chưa đến mức phải xử lý kỷ luật nhưng phải kiểm điểm trách nhiệm và rút kinh nghiệm.

Kỷ luật cán bộ là chuyện không mới. Ở cấp cao hơn, ở những cơ quan quan trọng hơn, nhiều cán bộ đã từng bị kỷ luật; thậm chí bị khởi tố điều tra, nhiều cán bộ cấp cao đã phải ra trước Tòa nhận những hình phạt thích đáng của luật pháp.

Việt Nam đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Không ít trường hợp cán bộ hư hỏng, thậm chí phạm tội, lại đổ lỗi cho cơ chế thị trường? Chắc chắn, có một phần do “mặt trái” của kinh tế thị trường nhưng chủ yếu do cá nhân không tu dưỡng, rèn luyện nên bị tha hóa, bị đồng tiền chi phối giá trị đạo đức, làm cho hư hỏng.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra những biểu hiện rất cụ thể của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong đó, nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; sa sút ý chí chiến đấu; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao.

Chắc chắn do chủ nghĩa cá nhân, tham sân si; con người không chiến thắng nổi trước ham muốn vật chất mới nên nỗi. Điều quan trọng nhất, cho thấy mấu chốt là người cán bộ, đảng viên phải tự đấu tranh, rèn luyện hàng ngày.

“Quả bom Việt Á” khiến dư luận sửng sốt khi số lượng cán bộ công chức, lãnh đạo có liên quan vi phạm ngày càng nhiều. Mới đây nhất, trước những vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đã bị Trung ương khai trừ Đảng, cơ quan tố tụng đã bắt giam giữ, một lần nữa khiến dư luận xôn xao.

Câu hỏi đặt ra là làm sao để cán bộ đủ bản lĩnh, không sa vào những cám dỗ vật chất và để tận tâm, tận tụy hết mình vì công việc?

Đã 75 năm đã trôi qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Sửa đổi lối làm việc” (1947 - 2022). Phải giữ nghiêm kỷ luật Đảng, chắc chắn mới khôi phục, nhen lại dư luận tốt.

Đọc thêm