Công an Bạc Liêu kiên quyết xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông

(PLVN) - Tỉnh Bạc Liêu đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội xuân năm 2023.

Tuyên truyền, hướng dẫn quy định pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ

Theo ông Nguyễn Huy Dũng - Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu, cho biết: “Hoạt động trên nhằm tạo được sự đồng thuận cao của toàn xã hội, nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; từng bước hình thành thói quen không điều khiển phương tiện cơ giới sau khi sử dụng rượu, bia trên phạm vi toàn tỉnh; qua đó, góp phần làm giảm các vụ tai nạn giao thông nguyên nhân do uống rượu, bia điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

Đồng thời, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước thông qua việc nâng cao trách nhiệm năng lực và khả năng phối hợp hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước từ tỉnh đến cơ sở trong việc thực hiện pháp luật quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bạc Liêu ra quân thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn.

Cụ thể, đối với công tác tuyên truyền góp phần cảnh báo về nguyên nhân, hậu quả tai nạn giao thông do vi phạm quy định về nồng độ cồn điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tham gia giao thông; thông tin kết quả xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ. Tuyên truyền, hướng dẫn quy định pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; các quy định pháp luật về xử lý hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với lái xe.

Cùng với đó, Liên đoàn lao động tỉnh Bạc Liêu các cấp tổ chức tuyên truyền phòng chống lạm dụng rượu, bia trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chú trọng đến công nhân trong các khu công nghiệp, nhà máy. Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp đoàn thanh niên trong tỉnh tuyên truyền giáo dục lực lượng đoàn viên thanh niên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống tác hại rượu, bia; tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông…

Xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ vi phạm các quy định về sử dụng rượu, bia

Đồng thời, ông Nguyễn Huy Dũng - Giám đốc Sở Giao thông tỉnh Bạc Liêu cũng yêu cầu các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố xác định nhiệm vụ tuyên truyền và xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội xuân 2023.

Song song đó, triển khai đồng bộ các giải pháp trong toàn tỉnh; về thời điểm thực hiện kế hoạch từ ngày 01/12/2022 đến ngày 10/02/2023. Kết hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn và các vi phạm khác về trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bạc Liêu ra quân đo độ cồn khi người dân tham gia giao thông.

“Công an tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo Cảnh sát giao thông mở 3 đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn và thực hiện phối hợp với Thanh tra Sở giao thông vận tải kiểm tra nồng độ cồn của lái xe trước khi xuất bến tại các bến xe; triển khai thực hiện thống nhất trên toàn tỉnh tăng cường kiểm soát, xử lý người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ vi phạm các quy định về sử dụng rượu, bia. Hỗ trợ trang thiết bị đo nồng độ cồn cho Cảnh sát giao thông các địa phương” - Sở Giao thông tỉnh Bạc Liêu đề nghị.

Trước đó, ông Phạm Văn Thiều – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã ký văn bản về việc tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm của lực lượng chức năng về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Bạc Liêu thường xuyên quán triệt cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đội ngũ lái xe của đơn vị gương mẫu chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

Đồng thời, quán triệt Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông); Luật Phòng, chống ma túy và có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân, tổ chức, người đứng đầu, tập thể liên nếu để xảy ra vi phạm.

“Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đội ngũ lái xe trong đơn vị vi phạm” - ông Phạm Văn Thiều chỉ đạo.

Theo kế hoạch, việc tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo kế hoạch thường xuyên của lực lượng Cảnh sát giao thông thống nhất trong toàn tỉnh thực hiện 03 đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, cụ thể: đợt 1, từ ngày 15/12/2022 đến ngày 31/12/2022; đợt 2, từ ngày 05/01/2023 đến ngày 20/01/2023 và đợt 3, từ ngày 25/01/2023 đến ngày 10/02/2023.

Đọc thêm