Bạc Liêu tập huấn đánh giá, công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật

(PLVN) -  Ngày 8 - 9/12, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng năng lực cho đội ngũ công chức làm nhiệm vụ theo dõi, thực hiện, đánh giá các tiêu chí tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tham dự gần 200 đại biểu là lãnh đạo tư pháp cấp huyện, chuyên viên tư pháp phụ trách công tác chuẩn tiếp cận pháp luật...
Ông Trần Minh Đức – Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bạc Liêu phát biểu tại Hội nghị tập huấn.

Ông Trần Minh Đức – Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bạc Liêu phát biểu tại Hội nghị tập huấn.

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, ông Trần Minh Đức – Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bạc Liêu, cho biết: “Để nâng cao hơn nữa nghiệp vụ trong công tác xây dựng, đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo hướng thực chất, đúng mục tiêu mà Thủ tướng Chính phủ đề ra thì cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã phải quan tâm nhiều đến yếu tố “xây dựng” đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đây là điều kiện “cần” và hết sức quan trọng.

Ngoài ra, chúng ta phải quan tâm đến yếu tố “đủ” là thực hiện việc đánh giá đúng quy trình, thủ tục, chất lượng về chuẩn tiếp cận pháp luật. Để đảm bảo yêu cầu “cần” và “đủ” trên và khắc phục các hạn chế, sai sót trong công tác tư pháp thời gian qua thì việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ cho việc đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và công tác tư pháp là nhiệm vụ bắt buộc và cần phải quan tâm thực hiện.

Qua đó, hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, đánh giá cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; lưu ý một số tồn tại, hạn chế thường gặp đối với công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi qua công tác thanh tra; hướng dẫn một số quy định pháp luật về đảm bảo quyền đăng ký hộ tịch cho nhóm dân cư yếu thế; đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em là con của công dân Việt Nam và người nước ngoài về nước cư trú; giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch cho người di cư tự do, người chưa xác định được quốc tịch”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên truyền đạt một số nội dung về đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, huyện, thị xã, thành đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; trao đổi những ý kiến có liên quan đến công tác đánh giá các tiêu chí tiếp cận pháp luật tại các địa phương; trình bày nâng cao năng lực cho công chức làm công tác hộ tịch trong việc giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch cho nhóm dân cư yếu thế.

Đồng thời, báo cáo viên nêu một số nội dung cần lưu ý trong công tác xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan; chia sẻ một số tồn tại, hạn chế thường gặp đối với công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi qua công tác thanh tra…

Tại Hội nghị, ông Trần Minh Đức – Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bạc Liêu, đưa ra một số nội dung cần lưu ý trong công tác xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan. Đây là những chuyên đề vừa gắn với hoạt động của chuyên môn của các đại biểu, vừa gắn với thực hiện các Tiêu chí của chuẩn tiếp cận pháp luật, bổ sung kiến thức, kinh nghiệm để áp dụng, nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Các báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề liên quan đến triển khai và hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, huyện, thị xã, thành đạt chuẩn tiếp cận pháp luật…

Các báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề liên quan đến triển khai và hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, huyện, thị xã, thành đạt chuẩn tiếp cận pháp luật…

Đồng thời, ông Trần Minh Đức cũng yêu cầu các đại biểu cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công đánh giá, công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật để đầu năm 2023 thực hiện đánh giá kết quả năm 2022 theo bộ tiêu chí mới đúng quy định. Vì vậy, các đại biểu lưu ý nội dung xử lý vi phạm hành chính và những vấn đề còn sai sót trong thực hiện hộ tịch, chứng thực, qua công tác thanh tra để triển khai thực hiện tránh sai phạm, thiếu sót.

“Lãnh đạo phòng Tư pháp, lãnh đạo UBND cấp xã tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện để công chức tư pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới” - ông Trần Minh Đức đề nghị./.

Đọc thêm