Công an điều tra vụ nữ sinh bị đánh trước cổng chợ ở Hà Tĩnh

(PLO) - Công an xã Cẩm Thịnh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đang triệu tập những đối tượng liên quan đến việc đánh nữ sinh xảy ra tại khu vực chợ mới, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên) để điều tra làm rõ.
Hình ảnh nữ sinh bị túm tóc đánh (ảnh cắt từ clip)
Hình ảnh nữ sinh bị túm tóc đánh (ảnh cắt từ clip)

Trước đó, tối 7/6, một đoạn clip có độ dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm người túm tóc, tát vào mặt liên tục. Nạn nhân phản ứng yếu ớt nhưng khi thấy một cô gái có ý định lột quần áo mình thì chống cự quyết liệt.

Chừng 5-6 người đứng chứng kiến, cầm điện thoại ghi hình nhưng không can ngăn.  

Đoạn clip nhanh chóng được phát tán rộng rãi trên các trang mạng gây bất bình trong dư luận.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, người bị đánh là em Trần Thị M.L. (trú tại xã Cẩm Thịnh) còn người đánh là em M.L. là  Bùi Thanh Hằng ( SN 2002, trú tại xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Xuyên).

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã đã mời em T.T.M.L. (học sinh lớp 9, Trường THCS Cẩm Thịnh) lên để rõ sự việc. Tại cơ quan công an, em M.L. cho biết, vào chiều 6/6, em nhận được một cuộc gọi từ Bùi Thanh Hằng ra tại chợ Cẩm Thịnh để nói chuyện, khi em ra đến nơi thì bị túm tóc rồi đánh.

Cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc. 

Đọc thêm