Công an Hà Nội bàn giao đối tượng giết người cho Công an TP. Hồ Chí Minh xử lý

(PLO) - Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP. Hà Nội vừa mới tiến hành bàn giao đối tượng Phạm Anh Tuấn (SN 1986, ngụ phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) nghi can có hành vi "Giết người" cho Công an TP. Hồ Chí Minh để xử lý theo thẩm quyền...
Đối tượng Phạm Anh Tuấn tại cơ quan Công an (Ảnh: ANTĐ).
Đối tượng Phạm Anh Tuấn tại cơ quan Công an (Ảnh: ANTĐ).

Theo cơ quan Công an, Phạm Anh Tuấn là đối tượng liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại đường Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận, TP. HCM vào chiều 23/4 vừa qua và bị Công an TP. HCM truy tìm.

Ngày 25/4,, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP. Hà Nội nắm được thông tin gia đình ông Phạm Xuân M (SN 1961, ngụ phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) có con trai là Phạm Anh Tuấn vào TP. HCM chơi và ngày 23/4 đã liên quan trực tiếp đến 1 vụ án mạng tại khu vực quận Phú Nhuận.

Ngay sau đó, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã cử cán bộ đến tiếp xúc, vận động gia đình ông M đưa con trai đến trụ sở công an đầu thú.

Cho đến 21h30 tối 25/4, gia đình ông M đã đưa Phạm Anh Tuấn đến trụ sở Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CATP Hà Nội để đầu thú.

Tại Cơ quan công an, Phạm Anh Tuấn bước đầu khai nhận, khoảng 14h ngày 23/4, sau khi đi uống rượu ở địa bàn quận Phú Nhuận, TP. HCM, Tuấn cùng 3 người bạn (đều ở Hà Nội) có tên là Dũng, Thắng và Lì đi 2 xe máy đến đoạn trước cửa số nhà 51 đường Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận, TP. HCM.

Tại đây, nhóm này xảy ra xô xát với một nam thanh niên do liên quan đến 1 vụ tai nạn giao thông. Trong lúc xô xát, Tuấn bị thương ở bắp tay trái nên đã dùng dao bấm có đầu nhọn đâm 3 nhát vào ngực nam thanh niên trên khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Tuấn bỏ đi cùng 3 người bạn.

Theo thông tin ban đầu của Công an TP. HCM,  nạn nhân bị Tuấn đâm chết tại chỗ là anh Trịnh Quang H (SN 1991, ngụ phường 9, quận Phú Nhuận, TP. HCM).

Hiện tại, Công an TP. HCM đã tiến hành di lý Phạm Anh Tuấn vào TP. HCM để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm