Công an Hà Nội 'siết' xử lý 'ma men' dịp Tết Dương lịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong dịp Tết Dương lịch 2024 và những ngày cuối năm Quý Mão 2023, việc xử lý vi phạm nồng độ cồn sẽ được tăng cường với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ…
Công an Hà Nội 'siết' xử lý 'ma men' dịp Tết Dương lịch

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, ngay trong đêm 29 và rạng sáng 30/12, các tổ công tác xử lý nồng độ cồn, tổ công tác phòng chống đua xe trái phép của đơn vị và các lực lượng chức năng khác của Công an thành phố đã tổ chức ứng trực trên các tuyến phố trọng điểm giữ vững an ninh trật tự thành phố dịp Tết Dương lịch.

Tổ công tác Y7/141 Công an thành phố làm nhiệm vụ tại nút giao thông Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời nhiều trường hợp vi phạm, biểu hiện càn quấy. Trong ca trực xuyên đêm, tổ công tác đã phát hiện các đối tượng ma tuý, xử lý trường hợp vi phạm nồng độ cồ ở mức kịch khung.

Cụ thể, khoảng 22h25 ngày 29/12, ô tô màu đen biển kiểm soát 31F-5536 di chuyển theo hướng Nguyễn Lương Bằng đi Xã Đàn với tốc độ cao. Dừng phương tiện kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có nhiều vật dụng nghi vấn như ống thuỷ tinh, nắp chai nhựa đã đục lỗ và cắm ống hút. Bên dưới lớp lót của ghế phụ có 1 túi ni lông chứa nhiều hạt tinh thể màu trắng (nghi là ma tuý).

Lực lượng chức năng khống chế đối tượng. Ảnh: CACC

Lực lượng chức năng khống chế đối tượng. Ảnh: CACC

Lái xe là Nguyễn Thiện Dũng (sinh năm 1975, trú tại phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông) khai mua ma túy từ hôm trước với giá 2,5 triệu đồng để sử dụng. Dũng mượn ô tô của một người quen để đi lại.

Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Quang Trung, quận Đống Đa tiếp tục điều tra, xử lý.

Cũng trong ca trực, tổ công tác Y7/141 đã lập biên bản Nguyễn Văn D. (sinh năm 1986 ở huyện Lương Tài, Bắc Ninh) điều khiển xe mô tô Yamaha biển kiểm soát 99H4 - 9333 vi phạm nồng độ cồn ở mức vượt kịch khung 0,407 miligram/lít khí thở.

Anh D nói "quá chén" trong bữa liên hoan cuối năm cùng bạn bè và mong bỏ qua vi phạm. Sau khi được tuyên truyền về tác hại của rượu bia với người điều khiển xe máy và ô tô, anh D đã đồng ý ký vào biên bản vi phạm. Tổ công tác đã dừng 1 xe công nghệ, đưa anh D về nhà an toàn.

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: CACC

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: CACC

Trong vòng 24 giờ, theo báo cáo của Trung tâm thông tin chỉ huy, Công an thành phố Hà Nội, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 1.058 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; tạm giữ 202 phương tiện, 361 bộ giấy tờ, tước 148 giấy phép lái xe. Xử lý 3 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy. Các tổ công tác 141/ Công an thành phố phát hiện, bắt giữ, bàn giao 3 vụ, 3 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền; xử lý 52 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó 22 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Cảnh sát cơ động huy động cán bộ, chiến sỹ tuần tra bảo vệ mục tiêu, địa bàn trọng điểm phát hiện, bắt giữ, bàn giao 2 vụ, 3 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố tiếp nhận, xử lý 32 tin liên quan an ninh, trật tự, PCCC&CNCH, gồm: Tổng đài 113 tiếp nhận 33 tin liên quan an ninh, trật tự, điều động 33 lượt phương tiện, 132 lượt cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường giải quyết. Phát hiện, bắt giữ, bàn giao 1 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Tổng đài 114 tiếp nhận, xử lý 08tin báo liên quan đến cháy và CNCH, điều động18lượt phương tiện, 110 lượt cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và CNCH.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông nhấn mạnh, càng vào dịp nghỉ lễ, Tết lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã càng tăng cường ứng trực với phương trâm “thức cho dân ngủ” không để tội phạm lợi dụng thời điểm người dân nghỉ ngơi để hoạt động. Đặc biệt, trong dịp tết Dương lịch và càng những ngày cuối năm Quý Mão 2023 hướng đến Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, việc xử lý vi phạm nồng độ cồn sẽ càng được tăng cường, không có vùng cấm, không có ngoại lệ… Mục tiêu hướng tới xây dựng văn hoá giao thông người Hà Nội.

Đọc thêm