Công an Hà Tĩnh công khai tài sản thu nhập cá nhân của người đứng đầu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các đại biểu tham dự Hội nghị được nghe công bố các bản kê khai tài sản của Ban giám đốc Công an Hà Tĩnh, đồng thời tiến hành thảo luận để xác định tính đầy đủ, tính chính xác của các bản kê khai.
Các địa biểu tham dự Hội nghi công khai tài sản thu nhập cá nhân của những người đứng đầu Công an tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: CAHT)
Các địa biểu tham dự Hội nghi công khai tài sản thu nhập cá nhân của những người đứng đầu Công an tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: CAHT)

Thông tin từ Công an Hà Tĩnh, chiều 15/2/2023, Công an Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh năm 2022.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ Công an Hà Tĩnh đã công bố công khai các bản kê khai tài sản của các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh. Các bản kê khai nêu rõ về tổng tài sản; thông tin các thành viên trong gia đình và thu nhập của các thành viên trong gia đình.

Sau khi công bố các bản kê khai tài sản, đại biểu tham dự Hội nghị tiến hành thảo luận để xác định tính đầy đủ, tính chính xác và tính trung thực của các bản thống kê tài sản, thu nhập cá nhân của các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh trong năm 2022.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đây là nhiệm vụ thực hiện theo quy định Luật Phòng, chống tham nhũng của Nhà nước; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và chỉ đạo của Bộ Công an về việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập hàng năm.

Việc thực hiện công khai tài sản, thu nhập phải đúng thực tế, trung thực, chính xác, đảm bảo đúng giá trị tài sản và phải chịu trách nhiệm trước việc kê khai tài sản của từng cá nhân liên quan.

Đọc thêm