Công an hai tỉnh phối hợp thu giữ hơn 2.000 viên ma túy tổng hợp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị bóc gỡ thành công đường dây tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy có tính chất liên tỉnh.
Lực lượng chức năng thu giữ hơn 1.200 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến tại nhà riêng của Nguyễn Đình Sáng.
Lực lượng chức năng thu giữ hơn 1.200 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến tại nhà riêng của Nguyễn Đình Sáng.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 6/4/2023, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với Công an TP Đồng Hới tiến hành kiểm tra phòng trọ 504 tại số 10 Lý Tự Trọng, TDP6, phường Đồng Phú (TP. Đồng Hới) phát hiện, bắt quả tang Ngô Minh Tường (SN 1989, trú tại xã Hải Lệ, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) đang tàng trữ 977 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Ngô Minh Tường khai nhận số ma túy trên do mua từ một đối tượng để đưa về sử dụng và bán lại kiếm lời.

Đối tượng Ngô Minh Tường (bên trái) và Nguyễn Đình Sáng (bên phải).

Đối tượng Ngô Minh Tường (bên trái) và Nguyễn Đình Sáng (bên phải).

Tiếp tục mở rộng điều tra, đến ngày 7/4/2023, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với các đơn vị thuộc Công an tỉnh Quảng Trị xác minh, triệu tập và thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Đình Sáng (SN 1983, trú tại KP6, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Tại đây, lực lượng phá án đã thu giữ được 1.218 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 2 điện thoại di động và một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Minh Tường và Nguyễn Đình Sáng, đồng thời phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đọc thêm