Công an liên tiếp cứu sống 2 người nhảy cầu Bến Thủy nghi tự tử

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong 2 ngày (26, 27/6) lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Nghệ An kịp thời cứu sống 2 người nhảy cầu Bến Thủy tự tử.
Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông tiếp cận người phụ nữ. Ảnh: PCCC
Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông tiếp cận người phụ nữ. Ảnh: PCCC

Ngày 27/6, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời cứu sống một người phụ nữ gieo mình xuống sông Lam tự tử.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h. Sau khi nhận tin báo có người phụ nữ nghi gieo mình xuống sông Lam tự tử, đơn vị đã huy động phương tiện, cùng 8 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Sau gần 1 tiếng tìm kiếm, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy người phụ nữ nói trên cách vị trí cầu 500m về phía hạ lưu. Khi được phát hiện, người phụ nữ vẫn còn sống, đang chới với trên mặt nước.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông đã nhanh chóng tiếp cận, đưa người phụ nữ vào bờ giúp ổn định sức khỏe, khuyên nhủ động viên, đồng thời liên hệ người thân đến đón. Người phụ nữ được cứu sống quê Hà Tĩnh, khoảng 30 tuổi.

Trước đó, vào khoảng 21h20 ngày 26/6, Trung tâm Chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo về một vụ đuối nước trên sông Lam, nghi nhảy cầu tự tử.

Lực lượng chức năng cứu sống nam thanh niên

Lực lượng chức năng cứu sống nam thanh niên

Theo một số nhân chứng, trước đó khoảng 5 phút, nam thanh niên đứng trên thành cầu Bến Thủy (bắc qua sông Lam, nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) rồi bất ngờ gieo mình xuống dòng nước.

Tuy nhiên do biết bơi, người này không chìm mà bị cuốn theo dòng chảy. Nạn nhân sau đó hoảng loạn la hét, cầu cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau khoảng 7 phút triển khai phương án cứu nạn, lực lượng chức năng đã tiếp cận được nạn nhân, đưa vào bờ an toàn.

Thời điểm được cứu khỏi dòng nước, nạn nhân có dấu hiệu mệt do mất sức và hoảng sợ. Danh tính thanh niên được xác định là anh N.T. (23 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh).

Đọc thêm