Công an Sóc Trăng tìm người bị hại của doanh nhân "rởm" lừa đầu tư bán "cổ vật"

(PLVN) - Tạo vỏ bọc là người thành đạt, đi chùa, làm từ thiện, Nguyễn Thị Tuyết Loan kêu gọi nhiều người đầu tư tiền để thực hiện việc mua, bán “cổ vật” cho tập đoàn NASA của Mỹ, qua đó chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đã bắt bị can Nguyễn Thị Tuyết Loan (sinh năm 1973, đăng ký thường trú tại ấp Mỹ Thuận, xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Thị Tuyết Loan

Bị can Nguyễn Thị Tuyết Loan

Theo hồ sơ, từ năm 2021, Loan tạo vỏ bọc cho mình là doanh nhân thành đạt, có rất nhiều dự án đang xây dựng như dự án rác thải sinh học, mưa nhân tạo, công ty may mặc, giày da.

Đồng thời, Loan cung cấp thông tin cho những người quen biết về việc có “cổ vật gia bảo do gia đình để lại” và đang tìm mua thêm “cổ vật” có đặc tính là kim loại quý hiếm thuộc loại “đồng hủy”, “đồng lạnh”, “đồng hủy gương” để bán lại cho tập đoàn NASA của Mỹ với giá trị “hàng tỷ USD”.

Để cho các bị hại tin tưởng, Loan nhiều lần gửi hình ảnh và video về việc mình tìm mua “đồng hủy” và có các mẫu thử gửi qua tin nhắn cho các bị hại.

Sau đó, Loan yêu cầu bị hại đầu tư tiền để thực hiện việc mua, bán “cổ vật”, đồng thời hứa khi bán được sẽ cho các bị hại số tiền lớn hơn gấp nhiều lần số tiền đã đầu tư. Do tin tưởng nên nhiều bị hại đã nhiều lần chuyển tiền với số tiền nhiều tỷ đồng cho bị can.

Đến năm 2023, các nạn nhân phát hiện bị lừa nên trình báo sự việc đến cơ quan Công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng thông tin về phương thức, thủ đoạn phạm tội nêu trên cho Nhân dân biết để phòng ngừa và thông báo ai là người bị hại của bị can Nguyễn Thị Tuyết Loan mà chưa tố giác thì đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng, địa chỉ: số 294, đường Lê Hồng Phong, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Hoài Thương, số điện thoại 0984.716.475 để báo tin.

Đọc thêm