Công an Thừa Thiên Huế bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối trên địa bàn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 16/1, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2024 của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho 2 cá nhân; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, 4 cá nhân.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho 2 cá nhân; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, 4 cá nhân.

Theo đó, trong năm 2023, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị, bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Lực lượng Công an tỉnh đã điều tra, kết luận 561 vụ phạm tội về trật tự xã hội, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng kết luận đạt gần 97%, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm đều được điều tra, khám phá nhanh.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an Thừa Thiên Huế phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an Thừa Thiên Huế phát biểu tại hội nghị.

Tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kéo giảm so với năm trước. Cụ thể, giảm 130 vụ, đạt gần 15%; không để hình thành tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen"; không để tồn tại tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đạt được trong năm 2023.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết, với mục tiêu đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, cùng với sự nỗ lực của các cấp Đảng ủy, chính quyền địa phương và toàn hệ thống chính trị, trong năm 2023 Công an tỉnh Thừa Thiên Huế có 5 “điểm sáng” trong thực hiện công tác Công an.

Trong năm 2024, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục quan tâm hoàn thiện Công an 3 cấp gồm: hoàn thành chỉ tiêu xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị; chú trọng thực hiện tốt công tác an ninh, tăng cường công tác an ninh mạng, an ninh biên giới và hành lang kinh tế Đông Tây.

Về công tác phòng, chống tội phạm, Công an tỉnh cần ngăn chặn mầm móng, không để hình thành các đường dây tội phạm; thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng phong trào trên không gian mạng; ưu tiên xây dựng các mô hình điển hình hiệu quả.

Trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho 3 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “vì an ninh tổ quốc” cấp cơ sở 2023.
Trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho 3 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “vì an ninh tổ quốc” cấp cơ sở 2023.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho 2 cá nhân; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, 4 cá nhân; trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho 3 tập thể và tặng hoa cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh được đề xuất tặng cờ thi đua của Chính phủ.

Đọc thêm