Công an tỉnh Bắc Giang liên tiếp bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong khoảng 1 tháng, Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang liên tiếp bắt giữ 7 đối tượng truy nã. Trong đó có 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, 1 đối tượng truy nã nguy hiểm...
3 đối tượng Phạm Văn Hảo, Hoàng Công Hào và Nguyễn Văn Nguyên (từ trái qua phải).
3 đối tượng Phạm Văn Hảo, Hoàng Công Hào và Nguyễn Văn Nguyên (từ trái qua phải).

Điển hình là ngày 24/9, Phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Phạm Văn Hảo (sinh năm 1992, HKTT tại xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) khi Hảo đang lẩn trốn tại phường Đông Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Phạm Văn Hảo là đối tượng bị truy nã theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Giang về tội “Gây rối trật tự công cộng” và Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ngày 25/9, lực lượng chức năng lại bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Nguyên (sinh năm 1982, HKTT tại xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) khi đang lẩn trốn tại TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Gần đây nhất, ngày 10/10, tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Hoàng Công Hào (sinh năm 1984, trú tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) sau 13 năm đối tượng lẩn trốn, theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên về tội “Trộm cắp tài sản”.

Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị người dân nêu cao tinh thần tố giác tội phạm, ngay khi phát hiện thông tin về đối tượng truy nã, cần nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp bắt giữ.

Đồng thời, Cơ quan Công an đề nghị thân nhân, gia đình của các đối tượng truy nã đang lẩn trốn vận động đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đọc thêm