Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức kỳ thi sát hạch lái xe đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 27/6, tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Cao Bằng, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Cao Bằng đã khai mạc kỳ sát hạch lái xe ô tô đầu tiên năm 2025 cho các thí sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo và đủ điều kiện dự thi theo quy định.
Các thí sinh làm thủ tục thi sát hạch
Các thí sinh làm thủ tục thi sát hạch

Đây là kỳ sát hạch đầu tiên sau khi đơn vị nhận nhiệm vụ này. Kỳ thi sát hạch lái xe lần I được tổ chức trong 04 ngày, có 661 thí sinh tham gia bao gồm cả thí sinh thi mới, thi lại các hạng B1, B2, C.

Quang cảnh buổi lễ khai mạc

Quang cảnh buổi lễ khai mạc

Ngay sau phần khai mạc, các thí sinh tham gia thi sẽ trải qua đầy đủ các nội dung kiểm tra gồm: phần thi lý thuyết trên máy tính, mô phỏng các tình huống giao thông và phần thi thực hành trên sân sát hạch, thi trên đường trường. Đối với phần thi lý thuyết, thí sinh phải trả lời 30 câu hỏi trên máy tính trong thời gian 20 phút và phải đạt tối thiểu 27/30 câu đúng (có 1 câu điểm liệt).

Quy trình sát hạch lái xe cũng có điểm mới so với trước đây, học viên thi và có kết quả ngay từng phần thi. Đối với phần thi học viên chưa đạt, có thể tiếp tục thi phần thi tiếp, phần thi chưa đạt sẽ đăng ký để thi lại phần thi đó vào đợt kế tiếp. Phần thi kỹ năng lái xe trong hình được thực hiện trong thời gian 10 phút, yêu cầu thí sinh phải đạt từ 80/100 điểm.

Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Cao Bằng làm nhiệm vụ tại phòng điều hành trong buổi sát hạch đầu tiên

Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Cao Bằng làm nhiệm vụ tại phòng điều hành trong buổi sát hạch đầu tiên

Toàn bộ quá trình sát hạch được tổ chức chặt chẽ, tuân thủ đúng quy trình. Hội đồng sát hạch, các sát hạch viên thực hiện nghiêm túc chức trách, bảo đảm tính công tâm, minh bạch trong chấm thi, không để xảy ra sai sót.

Trong thời gian tới, Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục tổ chức các kỳ sát hạch theo kế hoạch đã được phê duyệt, nhằm đáp ứng nhu cầu của Nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý người điều khiển phương tiện và phòng ngừa tai nạn giao thông.

Đọc thêm