Những dấu ấn của BCH Đảng bộ tỉnh Nam Định Khóa XX nhiệm kỳ 2020-2025

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XX đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chuẩn bị tích cực cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Nam Định tổ chức kỳ họp lần thứ 43 ngày 4/6/2025. (Ảnh: X.T)
Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Nam Định tổ chức kỳ họp lần thứ 43 ngày 4/6/2025. (Ảnh: X.T)

Điểm nhấn trong công tác tinh gọn bộ máy

Điểm nổi bật đầu tiên phải kể đến là công tác “Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý”. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, triển khai sắp xếp, giảm 5 đầu mối cấp phòng và 29 đầu mối cấp đội, tinh giảm gần 1.700 biên chế theo Nghị quyết Trung ương 18, 19-NQ/TW.

Thực hiện thí điểm hợp nhất các văn phòng và ban tổ chức ở nhiều huyện (Nam Trực, Vụ Bản, Giao Thủy), đồng thời bố trí nhân sự kiêm nhiệm như Trưởng Ban Dân vận giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ; Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị… nhằm giảm tầng nấc quản lý và nâng cao tính liên thông.

Cùng với đó, đưa lực lượng Công an chính quy về xã – đảm bảo an ninh trật tự địa phương. Nam Định là một trong hai tỉnh đi đầu cả nước trong việc đưa công an chính quy về xã, theo chỉ đạo của Bộ Công an, góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh tại cơ sở.

Công tác tuyên truyền chính trị – văn hóa – xã hội được tăng cường như: Tổ chức cao điểm tuyên truyền các sự kiện trọng đại của đất nước cũng như của tỉnh.

Đổi mới cơ chế cán bộ và lãnh đạo thông qua việc Ban hành quy định mới về: phân cấp quản lý, bổ nhiệm cán bộ; cơ chế luân chuyển, điều động; chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý và tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, cơ quan, chức vụ.

Triển khai đề án – nâng tầm chất lượng tổ chức Đảng và chính quyền. Nổi bật là 47 đề án thuộc khối chính quyền và 7 đề án của khối Đảng, tập trung vào sắp xếp tổ chức, đổi mới chính sách cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo.

Có thể nói, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định Khóa XX đã thực hiện mạnh mẽ công cuộc chỉnh đốn tổ chức bộ máy, kết hợp đổi mới cơ chế cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương.

Luôn luôn coi công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng – nâng cao năng lực chính trị và tổ chức là nhiệm vụ trọng tâm. Đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ chủ chốt; tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời triển khai công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc; chuyên đề kiểm tra hàng năm được lồng ghép, có tính chiến lược.

Ông Trần Lê Đoài – Phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định trực tiếp đi kiểm tra công tác vận hành thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Nam Định.Ông Trần Lê Đoài – Phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định trực tiếp đi kiểm tra công tác vận hành thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Nam Định.

Triển khai mạnh mẽ công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số – xây dựng chính quyền điện tử, kết quả Nam Định lọt “top đầu cả nước về chuyển đổi số”. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoạt động hiệu quả với mô hình “một cửa liên thông”, đáp ứng phục vụ cho 6,3 triệu lượt truy cập. Tỉnh đã kết nối hệ thống với Cổng dịch vụ công quốc gia, đạt chỉ số PAR Index 2022 đạt 84,86 - thuộc nhóm khá toàn quốc.

Đi đầu trong công tác xây dựng NTM, hoàn thành chương trình xây dựng NTM sớm hơn 1,5 năm so với kế hoạch; trở thành một trong hai tỉnh hoàn thành chương trình xây dựng NTM sớm nhất cả nước. Đến nay, toàn tỉnh có 97,3% số xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao và 32,2% số xã đạt kiểu mẫu; 3 huyện được công nhận chuẩn huyện NTM nâng cao. Hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Toàn bộ các chỉ tiêu kinh tế – xã hội đều hoàn thành và vượt kế hoạch: GRDP gấp 1,8 lần, bình quân đầu người gấp 2 lần, thu ngân sách gấp 2,1 lần, thu hút FDI tăng 8 lần. Riêng nửa đầu nhiệm kỳ 2025: GRDP tăng 10,93 %, vốn đầu tư toàn xã hội tăng 16,5 %, giá trị xuất khẩu đạt 2,05 tỷ USD (tăng 55,2 %), thu NSNN 7.111 tỷ đồng (tăng 39 %). Giáo dục-đào tạo giữ vững vị trí dẫn đầu toàn quốc.

MTTQ và các đoàn thể đã tổ chức nhiều phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, vận động nguồn vốn, hỗ trợ nông dân, khởi nghiệp, vay vốn ưu đãi. Cơ chế huy động xã hội hóa được phát huy, với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm được khởi công, hấp dẫn đầu tư.

Ông Đinh Xuân Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội nhân dịp Đảng bộ Trường Chính trị Trường Chinh tổ chức Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức vào ngày 9 và 10/6/2025.Ông Đinh Xuân Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội nhân dịp Đảng bộ Trường Chính trị Trường Chinh tổ chức Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức vào ngày 9 và 10/6/2025.

Song song với đó, BCH Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội cơ sở, đảm bảo chất lượng và tiến độ, làm tiền đề cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đến nay, 100% chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và Đảng ủy bộ phận đã hoàn thành xong việc tổ chức đại hội.

Phong trào thi đua toàn diện, đa dạng

Bám sát chủ trương của BCH Đảng bộ tỉnh và các ngành, phong trào thi đua giai đoạn 2020–2025 được triển khai toàn diện.

Tỉnh phát động phong trào “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID‑19”, huy động mạnh mẽ hệ thống chính trị, cán bộ ở cơ sở và nhân dân vào cuộc hiệu quả. Triển khai các phong trào “văn hóa công sở”, “cải cách hành chính”, “thi đua vượt khó trong đại dịch” tạo chuyển biến tích cực trong chất lượng phục vụ Nhân dân.

Phong trào “Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu (2021–2025)” và “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” được bình chọn là điểm sáng trong lãnh đạo của cả nhiệm kỳ.

Nhiều điển hình tiên tiến xuất hiện tại các xã như Giao Phong (Giao Thủy), Hải Châu (Hải Hậu), Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng)… góp phần lan tỏa kinh nghiệm phát triển bền vững ở địa bàn cơ sở.

Thi đua trong ngành Giáo dục – Đào tạo: Phong trào “Dạy tốt, học tốt” được triển khai sâu rộng. Tiêu biểu có Trường Tiểu học Trần Nhân Tông (TP Nam Định): mạnh dạn ứng dụng chuyển đổi số trong quản trị và giảng dạy, đạt nhiều thành tích học sinh, giáo viên xuất sắc cấp tỉnh, quốc gia. Toàn ngành có 20 tập thể nhận Cờ thi đua Chính phủ, 1 cá nhân Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 41 tập thể và 58 cá nhân được Thủ tướng tặng bằng khen; 386 học sinh đoạt giải quốc gia, 4 đoạt giải quốc tế. Các phong trào thi đua giáo dục như “xanh – sạch – đẹp, đảm bảo vệ sinh lao động”, “Tuổi trẻ học tập và làm theo Bác”, và các cuộc thi sáng tạo, khởi nghiệp… đạt kết quả cao với tỉ lệ học sinh đoạt giải đứng đầu cả nước.

Thi đua trong lực lượng Công an đạt nhiều thành tích: Công an tỉnh Nam Định dẫn đầu phong trào thi đua toàn lực lượng Công an trong hai năm liền (2023–2024), được Chính phủ trao Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. Đơn vị thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, đặc biệt giảm án hình sự đến 30% năm 2024; triển khai mô hình “Tỉnh an toàn PCCC”, đăng cai Hội thi nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ khu vực II Bộ Công an. Công an các địa phương giải quyết ổn định các “điểm nóng” khiếu kiện kéo dài như tại Cồn Xanh (Nghĩa Hưng); tham gia hỗ trợ Nhân dân phòng, chống thiên tai, lũ lụt.

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh từ 2020–2024 liên tục được công nhận tập thể lao động xuất sắc; năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; các đơn vị và cá nhân lãnh đạo được khen thưởng.

Giai đoạn 2020–2025, phong trào thi đua của tỉnh Nam Định diễn ra sôi nổi, quy mô toàn diện, xuyên suốt trong mọi lĩnh vực và cấp độ. Từ chống dịch, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới, giáo dục, đến đảm bảo an ninh trật tự, thi đua đã trở thành động lực quan trọng, lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy triển khai nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh hiệu quả.

Ông Đặng Khánh Toàn – Bí thư Tỉnh ủy Nam Định phát biểu nhân dịp gặp mặt các cơ quan báo chí ngày 20/1/2025. (Ảnh: X.T)Ông Đặng Khánh Toàn – Bí thư Tỉnh ủy Nam Định phát biểu nhân dịp gặp mặt các cơ quan báo chí ngày 20/1/2025. (Ảnh: X.T)

Phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí dịp đón Xuân Ất Tỵ 2025, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Khánh Toàn cho biết: “Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là cơn bão số 3 và mưa lũ ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn và bằng các giải pháp đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt, tỉnh Nam Định đã từng bước khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Nổi bật là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI nhiệm kỳ 2025–2030 được triển khai kịp thời, sát với tình hình thực tế. Việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW… được chỉ đạo quyết liệt theo đúng kế hoạch đề ra; xây dựng các đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy… Nam Định là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, giảm 1 huyện, 51 xã”.

Từ những kết quả trên, cho thấy BCH Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XX đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt với nhiều dấu ấn và thành tựu nổi bật. Từ chuyển đổi số, cải cách hành chính đến xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế – xã hội bền vững, Đảng bộ tỉnh đã tạo nền tảng hướng tới Đại hội XIV của Đảng và tạo tiền đề vững chắc cho phát triển trong kỷ nguyên mới.

Đọc thêm