Công an tỉnh Đồng Nai truy tìm đối tượng chủ mưu chém người do mâu thuẫn tình cảm

(PLVN) -Ngày 13/4, thông tin từ Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị đang tiến hành truy tìm đối tượng Võ Hoàng Trông (SN 1993, ấp Thanh Bình 1, Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) và các đối tượng liên quan về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Vào ngày 12/4, trên địa bàn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra một vụ đâm chém gây thương tích nặng khiến người dân hoang mang. Nạn nhân là anh Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1988, thường trú tại Tổ 4, KP2, TT Tân Phú, Tân Phú, Đồng Nai).

Anh Sơn bị nhiều đối tượng tấn công, dùng dao chém nhiều nhát vào người và đầu gây thương tích nặng, trong đó kẻ chủ mưu được xác định là Võ Hoàng Trông (SN 1993, ấp Thanh Bình 1, Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu). 

Chợ đầu mối Dầu Giây - nơi xảy ra vụ việc
Chợ đầu mối Dầu Giây - nơi xảy ra vụ việc 

Theo tìm hiểu, nguyên nhân mâu thuẫn của anh Sơn và Võ Hoàng Trông xuất phát từ việc chị Nguyễn Thị Mỹ Ly (SN 1993, thường trú tại Tổ 4, KP2, TT Tân Phú, Tân Phú, Đồng Nai) là vợ cũ của anh Sơn. Chị Ly có quan hệ tình cảm và sống như vợ chồng với Võ Hoàng Trông.

Đầu tháng 4/2020, chị Ly quay về chung sống với anh Sơn, do đó giữa anh Sơn và Trông phát sinh mâu thuẫn. Trông đã nhiều lần gọi điện và nhắn tin đe dọa anh Sơn.

Vào khoảng 13:45 ngày 12/4, chị Nguyễn Thị Mỹ Ly và anh Nguyễn Hoàng Sơn đang nằm nghỉ tại gian hàng B1/10 chợ đầu mối Dầu Giây thì có 06 nam thanh niên đeo khẩu trang đi trên 03 xe mô tô tiếp cận.

Trong 06 người trên, anh Sơn và chị Ly xác định có Võ Hoàng Trông cùng tham gia. Trông đi cùng với một thanh niên trên xe mô tô mang BKS 72D1 - 113.21. Khi đi ngang qua gian hàng B1/10, phát hiện chị Ly đang nằm trên võng, anh Sơn đang nằm trên giường tại gian hàng, Trông quay lại chỉ tay về phía anh Sơn cho đồng bọn nhận diện. Ngay sau đó, 02 đối tượng lao vào gian hàng B1/10 dùng mã tấu tự chế chém liên tiếp 4 nhát vào đầu anh Sơn. Sau đó cả bọn nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, anh Sơn đã được người dân nhanh chóng đưa đi Bệnh viện Đa khoa Dầu Giây cấp cứu.

Hiện Công an huyện Thống Nhất vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời tiến hành truy tìm đối tượng Võ Hoàng Trông và đồng bọn.

Đọc thêm