Công bố hoạt động quan trọng của Tổng thống Nga Putin

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đọc Thông điệp liên bang trước Quốc hội vào ngày 21/2 tới, hãng tin TASS dẫn lời Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 10/2 cho biết.
Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

"Tổng thống Nga sẽ phát biểu trước Quốc hội Liên bang vào ngày 21/2”, ông Peskov nói và cho biết bài phát biểu sẽ được Tổng thống Nga đọc tại trung tâm Gostiny Dvor.

Thông điệp liên bang gần nhất được Tổng thống Nga Putin đọc trước Quốc hội Nga vào tháng 4/2021. Tổng thống Nga trước đó giải thích rằng ông không đọc Thông điệp liên bang vào năm 2022 vì tình hình đang diễn ra rất nhanh và "rất khó để ấn định kết quả tại một thời điểm cụ thể, cũng như những kế hoạch cụ thể trong thời gian sắp tới”.

Tuy nhiên, những thông điệp quan trọng đã được đưa vào các bài phát biểu khác của Tổng thống.

Trước đây, các bài Thông điệp liên bang thường được Tổng thống Nga đọc hàng năm nhưng vẫn có một số trường hợp ngoại lệ.

Ví dụ, ông Putin đã không đọc diễn văn trước quốc hội vào năm 2017 mà hoãn lại đến ngày 1/3/2018. Phó Chánh văn phòng thứ nhất của Văn phòng Tổng thống Nga là ông Serge Kiriyenko khi đó đã lưu ý rằng việc phát biểu trước Quốc hội Liên bang là quyền mà Tổng thống có thể sử dụng "khi ông cho là phù hợp”.

Đọc thêm