![]() |
Các vị đại biểu tham dự buổi lễ |
Khoảng 700 đại biểu khách mời Trung ương, đại biểu của tỉnh và đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham dự sự kiện.
![]() |
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao Nghị quyết cho đại diện Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Kim Bảng. |
Tại buổi lễ, ông Ngô Trung Thành, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội công bố Nghị quyết số 1288/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023 - 2025 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 14/11/2024. Theo đó, thị xã Kim Bảng được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 175,40 km2 và quy mô dân số là 145.744 người. Thị xã Kim Bảng có 17 đơn vị hành chính cấp xã và 10 phường.
![]() |
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi lễ |
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam nói chung và thị xã Kim Bảng đạt được trong thời gian qua. Khẳng định với nguồn tài nguyên dồi dào từ thiên nhiên, nguồn lực con người, cùng kho tàng trầm tích văn hóa bản địa phong phú, Hà Nam hôm nay đang thực sự bước trên con đường hướng tới sự phát triển toàn diện, nhanh và bền vững.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh Quyết định thành lập thị xã Kim Bảng và các phường thuộc thị xã không chỉ khẳng định niềm tin của Trung ương đối với vị thế và tiềm năng phát triển của địa phương, cũng là động lực để Kim Bảng tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đáp ứng các tiêu chí của một đô thị năng động, hiện đại và văn minh; Đồng thời quán triệt và thực hiện hiệu quả quan điểm, chủ trương của Đảng về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị…
Kim Bảng cần tiếp tục quan tâm mở rộng khu vực nội thị, phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng công nghệ nhằm thu hút đầu tư phát triển công nghiệp và dịch vụ, phấn đấu đến năm 2030 đạt tiêu chuẩn đô thị loại III, trở thành Trung tâm du lịch - dịch vụ - đô thị và công nghiệp trọng điểm; vùng kinh tế xanh, phát triển bền vững phía Tây Bắc của tỉnh, xứng đáng với ý nghĩa "Bảng vàng" như tên gọi của thị xã.
![]() |
Chương trình nghệ thuật và màn bắn pháo hoa cuối buổi lễ |
Sau lễ công bố là chương trình nghệ thuật với chủ đề "Kim Bảng kỷ nguyên vươn mình”. Chương trình với những tiết mục đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước, con người Hà Nam, quê hương Kim Bảng. Kết thúc chương trình là màn bắn pháo hoa đặc sắc chào mừng thành lập thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
Kim Bảng là vùng đất có bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa và cách mạng; nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Hà Nam, cửa ngõ phía nam Thủ đô Hà Nội. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, địa danh Kim Bảng có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển của tỉnh Hà Nam và vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 1.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người ước đạt 124,87 triệu đồng.
Kim Bảng có 2 khu công nghiệp đã và chuẩn bị đi vào hoạt động; 2 khu công nghiệp đang chuẩn bị các điều kiện để thành lập; 6 cụm công nghiệp, trong đó 4 cụm đang hoạt động và 2 cụm đang chuẩn bị đầu tư; đã thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước vào đầu tư, tạo việc làm cho lao động địa phương.
Riêng giai đoạn 2021-2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Kim Bảng là trên 13%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Kim Bảng cũng là địa phương đầu tiên của tỉnh Hà Nam có 100% trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Đặc biệt lĩnh vực dịch vụ - du lịch thu hút nhiều dự án có quy mô lớn như: Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc (Ba Sao), sân golf Kim Bảng (Ba Sao), sân Golf Thiên Đường (Tượng Lĩnh)...